Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà hàng Sân Bay tọa lạc tại vị trí ‘đất vàng’ ở Cần Thơ, với diện tích hơn 1.000m2, sai mục đích sử dụng đất, bị UBND quận xử phạt hồi tháng 9/2022, buộc trả lại hiện trạng nhưng vẫn hoạt động đến nay.

Theo biên bản vi phạm hành chính của UBND phường Long Hòa, ngày 30/8/2022, tại thửa đất số 695, 1356 (tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại tổ 14, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), bà N.P.T (SN 1954, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 1

Nhà hàng tọa lạc tại nút giao Võ Văn Kiệt với đường nối Cách Mạng Tháng Tám

Thời điểm lập biên bản, công trình có cấu trúc khung đà bê tông cốt thép đổ tại chỗ, cột khung sắt tiền chế, vách đang xây gạch (chưa tô), mái lợp tôn, nền chưa làm. Tổng diện tích xây dựng là 1.012m2. Chính quyền yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, ngừng thi công xây dựng công trình, chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 2

Đây được xem là vị trí "đắc địa" khi nằm ngay trục đường chính từ sân bay Cần Thơ vào trung tâm thành phố.

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.P.T về hành vi nói trên theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, bà N.P.T bị phạt với số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích theo hồ sơ địa chính, theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ. Thời hạn khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Đến ngày 28/10/2022, bà T đóng tiền phạt nhưng không khắc phục hậu quả. Tháng 11/2022, nhà hàng đi vào hoạt động.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 3

Nhà hàng mở cửa sáng 16/2.

Ngày 24/11/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy ra quyết định cưỡng chế. Quyết định nêu rõ: “Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: Làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép. Buộc bà T khôi phục lại các điều kiện để sử dụng đất đúng mục đích…”.

Quyết định giao các cơ quan thuộc quận Bình Thủy gồm Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT, Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng UBND phường Long Hòa phối hợp thực hiện.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 4

Ghi nhận của PV, sáng 16/2, nhà hàng Sân Bay vẫn hoạt động bình thường, phục vụ buổi sáng chủ yếu là ăn sáng, cà phê ở sảnh phía trước. Nhà hàng cũng có các phòng VIP, một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Nhân viên nhà hàng còn giới thiệu các gói phục vụ ăn uống, khuyến mại cho khách hàng…

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 5

Dãy phòng VIP bên trong nhà hàng.

Trả lời Tiền Phong tại sao nhà hàng vẫn hoạt động đến nay, ông Lương Sĩ Nam - Trưởng Phòng TN&MT quận Bình Thủy cho biết: “Nhà hàng hoạt động là do địa phương (phường) nắm. Phường lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì gửi quận ban hành quyết định xử phạt. Về cưỡng chế thì phường lập phương án rồi gửi các ngành góp ý mới tham mưu Ủy ban quận, hiện nay phường đang lập phương án”.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 6

Một phòng VIP chuẩn bị phục vụ thực khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho hay, bà N.P.T mới chấp hành nộp phạt, còn khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng thì chưa thực hiện. Hiện phường đang lập kế hoạch, phương án cưỡng chế để gửi lên quận.

Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 7Nhà hàng sang trọng 1.000 m2 ‘mọc’ trên đất lúa: Chủ tịch phường nói không biết việc khai trương ảnh 8

Thực đơn buổi sáng.

“Khi triển khai quyết định của quận, phường cũng nhiều lần mời bà T lên để vận động, có lần bà T đến, có lần không đến. Các lần làm việc bà T đều xin cho tồn tại nhà hàng, nhưng cái đó phường đâu có thẩm quyền giải quyết được. Nhà hàng cứ làm, rồi gắn bảng, khai trương hồi nào mình cũng không hay...” – Chủ tịch UBND phường Long Hòa nói và cho biết thêm, bây giờ phường phải có kế hoạch và kèm theo phương án để tháo dỡ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.