Có 181 kết quả :

Gần 1 tỷ USD vốn FDI 'đổ' vào Hà Nội trong 3 tháng

Gần 1 tỷ USD vốn FDI 'đổ' vào Hà Nội trong 3 tháng

TPO - Số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) vừa công bố cho thấy, cho đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 6,17 tỷ USD . Chỉ sau 3 tháng, Hà Nội đã thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký.
Vốn FDI 'rót' vào một lĩnh vực tăng đột biến

Vốn FDI 'rót' vào một lĩnh vực tăng đột biến

TPO - Vốn FDI đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Số liệu đột biến nhờ thương vụ mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản tại VPBank, tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký vào ngành tài chính, ngân hàng tăng đột biến 1.225% so với cùng kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chân thành, chia sẻ, mọi vướng mắc đều có thể được tháo gỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chân thành, chia sẻ, mọi vướng mắc đều có thể được tháo gỡ

TPO - “Nếu chúng ta tin cậy, chân thành, chia sẻ, trách nhiệm, lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau thì mọi vướng mắc đều có thể được tháo gỡ, mọi thách thức đều có thể vượt qua, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho người dân, cho Việt Nam”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trong cuộc gặp với các nhà đầu tư nước ngoài.
Công nhân sản xuất trong nhà máy ở Bình Dương ảnh: H.C

Thay đổi nhanh để đón sóng FDI

TP - Sau đại dịch COVID-19, một làn sóng đầu tư mới đang đến Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng của thế giới.
Sát Tết, kiều hối ồ ạt về nước

Sát Tết, kiều hối ồ ạt về nước

TP - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới gây khó khăn cho sự phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia có lao động người Việt. Tuy nhiên, lượng kiều hối đổ về Việt Nam càng gần Tết càng tăng mạnh.
Hà Nội đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp FDI

Hà Nội đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp FDI

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục “nâng cao sức khỏe, sức đề kháng và sức chống chịu” trước đại dịch COVID 19, sớm vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Giữa đại dịch COVID -19, Việt Nam vẫn có sức hút lớn với dòng vốn FDI. ảnh minh họa

Giữa đại dịch COVID, Việt Nam vẫn thu hút được hơn 12 tỷ đô la vốn FDI

TPO - Trong 4 tháng đầu năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Đã có 12,33 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam.  
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ảnh: Như Ý

Kêu gọi đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam: Vì sao nhà đầu tư nước ngoài áp đảo?

TP - Ban quản lý dự án Bộ GTVT vừa mở hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư trong và ngoài nước cho dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Điều này tạo khác biệt rất lớn so với những lần kêu gọi đầu tư vào quốc lộ 1A trước đây. Khi đó, chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia nên Bộ GTVT phải xin cơ chế và chỉ định thầu.
Vinaconex bỏ bớt ngành nghề để nới room ngoại

Vinaconex bỏ bớt ngành nghề để nới room ngoại

TPO - Tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh ngày 25/1 đã ký quyết định phê duyệt chủ trương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty. Dự kiến một số ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài của tổng công ty sẽ bị loại bỏ. 
Dù vậy, dòng tiền ngoại vào Việt Nam vẫn mang sắc thái vừa ngập ngừng, vừa tấp nập

Vốn ngoại chảy vào, 'cửa' nào đang mở?

TP - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam đang chuyển động mạnh. Trong khi vốn đầu tư dài hạn (FDI) cho các dự án mới sụt giảm thì tiền rót qua mua bán sáp nhập (M&A) lại tăng vọt tới hơn 80%; còn đầu tư ngắn hạn (FII) qua thị trường chứng khoán cứ trồi sụt theo trạng thái vào -ra. Một sự “tấp nập – ngập ngừng” ẩn chứa nhiều sắc thái…
SCIC tìm kiếm nhà đầu tư 3,33% vốn Vinamilk

SCIC tìm kiếm nhà đầu tư 3,33% vốn Vinamilk

TPO - Ngày 18/10, tại TPHCM, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). SCIC dự kiến bán 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk, tuy nhiên giá vẫn đang là ẩn số.
Thương hiệu vàng son từng nếm trải khó khăn “tưởng chừng không thể vượt qua”

Thương hiệu vàng son từng nếm trải khó khăn “tưởng chừng không thể vượt qua”

Được thành lập từ năm 1973, cho đến nay, chiều dài phát triển của Bóng đèn Điện Quang gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm thương hiệu bóng đèn Điện Quang vàng son trong quá khứ - đang tiếp tục vươn mình trong tương lai trước những “giông bão” của hội nhập, nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí.
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các xung đột về quyền lợi dẫn đến tranh chấp xảy ra giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước là điều khó tránh khỏi.