Nhà đàm phán Nga: Kiev và Mátxcơva có thể sắp đạt được thoả thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thành viên của đoàn đàm phán Nga, Leonid Slutsky, cho biết ông tin rằng "tiến bộ đáng kể" mà ông quan sát được trong các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận.
Nhà đàm phán Nga: Kiev và Mátxcơva có thể sắp đạt được thoả thuận ảnh 1

Đoàn đàm phán Nga và Ukraine trong cuộc gặp lần 3 ở Belarus hôm 7/3. Ảnh: Twitter

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT hôm 13/3, ông Slutsky - Chủ tịch Uỷ ban Các vấn đề Quốc tế Duma Quốc gia Nga cho biết: “Nếu so sánh lập trường của cả hai phái đoàn tại cuộc hội đàm, từ đầu đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể".

“Tôi rất vui khi nói rằng theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này, thì trong vài ngày tới hai phái đoàn có thể xây dựng quan điểm chung và kí kết các văn bản".

Ông Slutsky nhấn mạnh việc kí những tài liệu như vậy sẽ là một vấn đề “tối quan trọng”, vì nó sẽ tạo cơ sở để hai bên giảm leo thang.

Nga đã liên tục cáo buộc "những người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine sử dụng dân thường làm vỏ bọc và ngăn cản việc di tản của họ thông qua các hành lang nhân đạo. Ông Slutsky chỉ trích hành động này, nhưng cho biết cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết "trong tương lai rất gần”. Kiev luôn phủ nhận việc cản trở sơ tán và đổ lỗi rằng các cuộc pháo kích của Nga đã ngăn cản người dân qua lại an toàn.

Không chỉ Nga mà cả phía Ukraine cũng ghi nhận một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant (Nga) rằng hai bên đang tiến tới một thỏa hiệp. Ông nhấn mạnh rằng phía Nga đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ bao quát hơn, nhưng lưu ý rằng sẽ mất thêm thời gian để Mátxcơva “hiểu 100% về tình hình hiện tại”.

Cố vấn Podolyak cho biết các thỏa thuận giữa Kiev và Mátxcơva nên được xây dựng một cách hoàn chỉnh. “Nó nên bao gồm các điều khoản về việc chấm dứt xung đột, các điều khoản và lịch trình rút quân của Nga, các điều khoản đảm bảo của hiệp định hòa bình và mô tả chi tiết về các cơ chế bồi thường”, vì các nỗ lực tái thiết có thể sẽ tiêu tốn "hàng tỷ đô la".

Trước đó ông Podolyak cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Mátxcơva vẫn đang được tiến hành liên tục dưới hình thức trực tuyến. Về phía Nga, phái đoàn vẫn do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Dự kiến, cuộc họp tiếp theo của hai phái đoàn sẽ diễn ra vào sáng 14/3.

Ngày 28/2, vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel (Belarus) và kéo dài khoảng 5 giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3/3, cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại vùng Brest (Belarus) vào ngày 7/3.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko ngày 11/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình đàm phán hoà bình “đang có một số chuyển biến tích cực”.

Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tất cả những ai muốn hoà bình ở Ukraine, nhưng với điều kiện phải đáp ứng các đề nghị của Mátxcơva.

Những đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân; phi quân sự hoá - phi phát xít hoá đất nước; công nhận Crimea là một phần của Nga; công nhận chủ quyền của “Cộng hoà Nhân dân Donetsk” và “Cộng hoà Nhân dân Lugansk” trong biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Lugansk.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.