Tin hot BĐS tuần qua:

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’

TPO - Dân chung cư cao tầng Hà Nội cảm nhận rung chấn động đất; KĐT Thủ Thiêm nhiều vi phạm trong duyệt quy hoạch, thu hồi đất; Xử lý công trình xây sai phép ‘khủng’ ngay gần trụ sở phường... là những tin hot về bất động sản tuần qua.

Dân chung cư cao tầng Hà Nội cảm nhận rung chấn động đất

Sáng 8/9, nhiều người dân sống trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân... (Hà Nội), đặc biệt là những người ở trên các tòa nhà cao tầng có cảm nhận được sự rung lắc nhẹ, chao đảo, thậm chí chóng mặt.

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 1 Cư dân tại tòa nhà cao tầng trên phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cảm nhận rõ rung lắc.

Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, những rung lắc mà người dân Thủ đô cảm nhận được là do chấn động từ trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km. (Xem chi tiết)

KĐT Thủ Thiêm nhiều vi phạm trong duyệt quy hoạch, thu hồi đất

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 2 Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ngày 7/9, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh). Kết luận kiểm tra chỉ ra hàng loạt sai phạm của các tổ chức cá nhân như việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất, đền bù, tái định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ Khu đô thị Thủ Thiêm… (Xem chi tiết)

Xử lý công trình xây sai phép ‘khủng’ ngay gần trụ sở phường

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 32, 32B Cát Linh. Đây là công trình sai phép “khủng” nằm gần trụ sở UBND phường Cát Linh mà dư luận phản ánh trong thời gian qua.

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 3 Công trình xây sai phép "khủng" tại số 32,32B Cát Linh.

Theo giấy phép xây dựng số 160492 do UBND quận Đống Đa (cấp ngày 10/06/2016), công trình 32+32B Cát Linh có diện tích đất là 98,9 m2, được phép xây dựng nhà ở kết hợp với văn phòng làm việc; chiều cao 28m gồm: 7 tầng có bán hầm+lửng+tum với mật độ xây dựng trên 79%.

Nhưng dù chỉ cách trụ sở UBND phường Cát Linh vài bước chân, công trình “khủng” 32+32B xây dựng sai phép với quy mô lớn khi xây vượt mật độ xây dựng; vượt chiều cao; đua ban công và mở rất nhiều cửa sổ bên hông không có trong thiết kế được duyệt; tầng tum cũng được xây như tầng sàn nhà ở…. (Xem chi tiết)

TPHCM có thể làm được căn hộ giá 200 triệu đồng

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)vừa có Công văn hỏa tốc gửi Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội Khóa XIV và nhiều ban ngành TP.HCM về đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP.HCM.

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 4 TP.HCM có thể làm được căn hộ nhà ở xã hội 30m2 có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn.

Nêu tại công văn này, HoREA dẫn chứng kinh nghiệm và bài học rút ra từ mô hình phát triển khu nhà ở an sinh xã hội với căn hộ diện tích 30m2, giá bán từ 100 - 200 triệu đồng/căn của tỉnh Bình Dương. Từ đó HoREA nhận định, TP.HCM vẫn có thể làm khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội 30m2 (gồm 20m2 sàn và 10m2 gác lửng), có giá bán khoảng trên dưới 200 triệu đồng/căn tại một số khu vực có điều kiện tương đồng như tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)

Cư dân Carina sắp được về nhà sau vụ cháy kinh hoàng

Sau nhiều tháng thi công sửa chữa chung cư Carina (phường 16, quận 8, TPHCM), các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục bị hư hại do vụ cháy khiến 13 người chết. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành nghiệm thu những hạng mục cuối cùng để đảm bảo an toàn khi người dân về ở. 

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 5 Cư dân Carina sắp được về nhà sau vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết.

Trước đó, tối 23/3, ngọn lửa bùng phát từ một chiếc xe máy hiệu Attila trong hầm chung cư Carina, sau đó lan rộng thiêu rụi 340 xe máy, 17 ôtô. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, gần 100 người nhập viện. Vụ cháy được coi là nghiêm trọng nhất ở TPHCM từ trước đến nay, chỉ sau thảm họa cháy trung tâm thương mại ITC năm 2002 khiến 60 người chết. (Xem chi tiết)

Đất khu trung tâm Đà Nẵng muốn tách thửa phải trên 50m2

Kể từ ngày 10/9, tại các phường trung tâm TP Đà Nẵng (như phường Hải Châu và Thanh Khê) thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm điều kiện có diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m.

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 6 Đà Nẵng quy định mới trong việc tách thửa.

Quy định này, thực hiện theo quyết định của UBND Thành phố mới ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. (Xem chi tiết)

TP HCM nhận sai vì điều chỉnh quy hoạch chưa xin phép Thủ tướng

Trong báo cáo giải trình Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất đai tại TP HCM, UBND thành phố thừa nhận thiếu sót khi chưa xin ý kiến Thủ tướng nhưng đã ban hành Quyết định 5080/1999 - điều chỉnh 8 phân khu chức năng tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

Nhà cao tầng rung lắc, xử lý công trình sai phép ‘khủng’ ảnh 7 Bản đồ Khu đô thị mới Nam thành phố. Ảnh: Ban quản lý khu Nam. 

Tuy nhiên, UBND thành phố cho là việc này không làm thay đổi định hướng phát triển quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc điều chỉnh cũng được thành phố lấy ý kiến Bộ Xây dựng và Quyết định 5080 đã được thay thế bởi Quyết định 6555/2005. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG