Nhà báo áo lính duy nhất dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại úy Trần Duy Văn trao quà tặng học sinh ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, năm 2018
Đại úy Trần Duy Văn trao quà tặng học sinh ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, năm 2018
TP - Là nhà báo áo lính duy nhất tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm nay, Thạc sĩ, đại úy Trần Duy Văn (SN 1985), Bí thư Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động phong trào Đoàn thiết thực.

Trong vai trò phóng viên chuyên trách mảng giáo dục của phòng Biên tập Văn hóa Thể thao, từ năm 2018 đến nay, đại úy Văn đã chủ động bám sát các sự kiện của ngành giáo dục, thông tin nóng được dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài hàng trăm tin, bài chất lượng phản ánh kịp thời các vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt các sự kiện thi THPT quốc gia, xét tuyển đại học, cao đẳng hay dịp đầu năm học mới, anh luôn có nhiều bài viết đáp ứng nhiệm vụ tòa soạn giao. Bên cạnh đó, tham gia tổ chức và thực hiện nhiều bài viết ngoài lĩnh vực giáo dục liên quan đến các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa cùng các bài viết trong các chuyên mục hấp dẫn của Báo Quân đội nhân dân như: Cùng bàn luận, Lăng kính văn hóa, Góc nhìn giáo dục…

Là một người lính trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, những tuyến bài của đại úy Văn luôn khai thác những chất liệu và góc cạnh của đời sống. Năm 2018, tuyến bài “Chuyện đời, chuyện nghề của những giáo viên vùng cao Tây Bắc” do anh và đồng đội thực hiện đã lọt vào Vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia. Tác phẩm này cũng giành giải A và giải cho Tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018. Năm 2019, tác phẩm “Những ánh sao đồng hành cùng thầy cô vượt qua mưa lũ” của cá nhân anh đoạt giải C Giải thưởng Báo chí Quốc gia. Ngoài ra, loạt bài “Chăm lo công tác phát triển Đảng trong sinh viên” đạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

Với vai trò là Bí thư Đoàn cơ sở, đại úy Văn đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực. Trong đó, công tác thiện nguyện, tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả. Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên…

Trong hai năm 2018, 2019, đại úy Văn được tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

MỚI - NÓNG