Nguyễn Tuấn - những trang viết nhân văn

Nguyễn Tuấn - những trang viết nhân văn
TP - Nhân ngày báo chí Việt Nam 21-6 năm nay, NXB Thanh niên ấn hành một số cuốn sách của các phóng viên, nhà báo. Pháp trường giá lạnh (Nguyễn Tuấn) là cuốn sách đầu tiên trong se-ri này.

Pháp trường giá lạnh chọn lọc 30 bài phóng sự, ký sự pháp đình của Nguyễn Tuấn trong những năm trở lại đây. Đây là những bài viết về những số phận đặc biệt nhất mà Nguyễn Tuấn từng gặp trong hành trình làm báo của mình. Đây cũng là những bài ký sự mà tác giả tâm đắc, được bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá cao trong phong cách viết, khai thác hồ sơ, tiếp cận nhân vật…

Đọc tập sách này, độc giả sẽ gặp lại những ký sự với những vụ án nổi tiếng, những số phận vừa đáng giận vừa đáng trách, như: Nỗi day dứt 19 năm, Tôi đáng tội chết, Người đàn bà độc ác,… Cũng qua cuốn sách, bạn đọc sẽ gặp những cuộc trò chuyện của tác giả với một số tên tội phạm nguy hiểm nhất, những tên tử tù, tại cơ quan điều tra, trước lúc xét xử hay trước khi bị giải ra pháp trường. Gặp gỡ một số người từng bị oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và đã được bồi thường. Hay một số tên tội phạm nguy hiểm nhưng thoát án tử hình, hiện đang thụ án tại các trại giam... Với các bài ấn tượng như Tử tù Bùi Xuân Khánh, Những chuyện ngoài bản án, Trước giờ khai đình, Pháp trường giá lạnh, Khúc ru người cha tử tù

Ngoài ra tập sách còn có những bài viết về những điều nhiều người ít biết, như chuyện về những con người chuyên làm công việc vuốt mắt và khâm liệm tử tù…

Nguyễn Tuấn thông hiểu cả nghiệp vụ công an lẫn luật pháp. Chính vì thế những bài ký sự pháp đình, những vấn đề mang tính “hậu trường” của nghề luật và nghề điều tra của anh không bao giờ ồn ào, nhưng luôn đủ sâu và lấy đủ niềm tin của bạn đọc. Thận trọng để hiểu rõ những gì mình đang viết, đó là cách quan trọng nhất không dẫn đến sai lầm và ngòi bút không trở thành vũ khí của cái ác. Đó là công việc mà Nguyễn Tuấn đang làm một cách lặng lẽ.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuấn sinh năm 1963, Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Luật Hà Nội, hiện là Trưởng ban Cuối tuần, báo An ninh Thủ đô.

Anh là tác giả của:

- Kháng cáo (Tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân, 2002)

- Cố nhân (Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2008)

- In chung trong gần 20 tập truyện ngắn và ký.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG