Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi Ánh Viên giải nghệ, "em út" của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Nguyễn Thúy Hiền đang là hạt giống tiềm năng được kỳ vọng có thể thay thế nữ cựu vận động viên trở thành "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt.

Cô gái bé nhỏ làm nên điều phi thường

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 2009, là vận động viên nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 32. Không chỉ nhỏ tuổi mà vóc dáng của Thúy Hiền cũng nhỏ nhắn, "lọt thỏm" giữa các vận động viên tham gia thi đấu cùng nội dung.

Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt ảnh 1

Lần đầu tham dự SEA Games, dù được các chuyên gia bộ môn bơi lội của Việt Nam đánh giá là vận động viên tiềm năng nhưng Thúy Hiền lại không bị ban huấn luyện đặt nặng thành tích. Mọi người chỉ mong "tiểu kình ngư" có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Vì vậy, huy chương Đồng ở nội dung bơi 100m tự do của Thúy Hiền khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt ảnh 2

"Huyền thoại bơi lội của Singapore" Quah Ting Wen, người đang giữ huy chương Vàng nội dung bơi 100m tự do cũng bất ngờ về "đối thủ nhí". Theo báo VnExpress, Quah Ting Wen chia sẻ ban đầu cô ngạc nhiên về thể hình bé nhỏ của Thúy Hiền: "Cô bé có thể thành công như Ánh Viên hay không thì hãy để thời gian trả lời, hãy giúp đỡ cô bé thật nhiều".

Ánh Viên chính là hình mẫu

Thúy Hiền từng tiết lộ "kình ngư" Ánh Viên chính là thần tượng của mình. Chia sẻ trên báo Dân Việt, nữ vận động viên 14 tuổi cho biết: "Em thần tượng chị Ánh Viên và muốn có được nhiều huy chương Vàng giống như chị. Chị Viên luôn là mẫu hình để em cố gắng học tập vì sự nỗ lực và kỷ luật của chị ấy".

Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt ảnh 3

Hiện tại, Thúy Hiền đang là vận động viên trẻ nhất Việt Nam giành huy chương tại các kỳ SEA Games (14 tuổi). Người nắm giữ kỷ lục này trước đó chính là Ánh Viên (năm 15 tuổi).

Trước đó, tại Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc năm 2022, Thúy Hiền gây bất ngờ khi giành 4 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc. Cô bạn còn phá kỷ lục bơi 50m tự do (nữ) với thời gian 26 giây 59, vượt qua kỷ lục cũ của đàn chị Ánh Viên là 26 giây 70 (ghi nhận năm 2014).

Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt ảnh 4

Thúy Hiền bắt đầu bơi lội từ năm 2018 và chỉ mất 4 năm để chứng minh bản thân là một "thần đồng bơi lội". Thúy Hiền đang là gương mặt trẻ tiềm năng trong làng bơi Việt Nam. Thúy Hiền đang đặt mục tiêu có huy chương tiếp theo tại SEA Games 33 (tổ chức vào năm 2025). Đây chính là giai đoạn vàng để Thúy Hiền "săn" huy chương về cho bộ môn bơi lội tại Việt Nam.

Nguyễn Thúy Hiền - từ fangirl của Ánh Viên đến "tiểu tiên cá" mới của làng bơi Việt ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?