TPO - Ngày 6/11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Khẩu hiệu hành động của đại hội “Thanh niên Gia Lai Đoàn kết - Bản lĩnh - Khát vọng - Sáng tạo - Hội nhập” để thực hiện nhiều nhiệm vụ mới được đặt ra.
TPO - Trong không khí tưng bừng của buổi lễ khai giảng năm học mới 2024-2025, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã tới dự, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Pleiku), Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (huyện Chư Sê, Gia Lai).
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất giao bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, điều hành toàn bộ công việc UBND tỉnh Gia Lai.
TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, từ các cổ vật ở di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá có thể khẳng định, Việt Nam có bề dày lịch sử rất lớn. Đây là giá trị lớn cho nhân loại, quốc gia. Hiện địa phương đã có phương án bảo vệ, đồng thời đề xuất hướng bảo tồn nguyên vẹn, nhất là các vấn đề hiện nay chưa nghiên cứu được.
TPO - Là tỉnh nằm trong tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, Gia Lai có nhiều lợi thế nếu giao thông thuận tiện hơn. Để tạo bước đột phá thu hút đầu tư, từ nay đến năm 2030 sẽ có 2 tuyến cao tốc được xây dựng kết nối Gia Lai với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
TPO - Sau 90 năm thành lập và phát triển, tỉnh Gia Lai đã tiến những bước dài trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Để tạo bước đột phá thời gian tới, tỉnh đang chủ trương kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước để đưa Gia Lai hội nhập toàn diện với quốc tế.
TPO - Do có đường biên giới với Campuchia dài khoảng 90km, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở nước láng giềng này, tỉnh Gia Lai đang lên kế hoạch mở rộng các khu cách ly tập trung và thành lập các bệnh viện điều trị COVID-19 khu vực biên giới nhằm chủ động, sẵn sàng trong phòng chống dịch.
TPO - Những phát hiện kỹ nghệ thời đồ đã cũ ở thị xã An Khê (Gia Lai) đã làm thay đổi nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng ta, gây chấn động về nguồn gốc lịch sử loài người.