Có 18 kết quả :

Bà Nguyễn Thị Bình vẫy chào đoàn người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại quảng trường Traqarr ở Luân Đôn (Anh)

Người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Bình

TP - Với tư cách là Phó Trưởng đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khi tham dự Hội nghị Paris về Việt Nam ngày 25/1/1969, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN từ ngày 6/6/1969, bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã góp sức mình vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thực hiện thành công mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Các đại biểu xem và nghe thuyết minh tại Triển lãm “Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử” Ảnh: KIẾN NGHĨA

50 năm, Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán lịch sử

TP - Sau gần 5 năm với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 24 cuộc họp bí mật, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuộc mít tinh ủng hộ Việt Nam - ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết giữa các bên tham gia. Đây là một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là thắng lợi hết sức to lớn trên mặt trận ngoại giao, đánh dấu bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam.
 Nữ Đảng viên Học viện Tài chính xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ảnh đẹp trên TTV

Nữ Đảng viên Học viện Tài chính xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ảnh đẹp trên TTV

TPO - Nguyễn Thị Bình (sinh năm 2001 tại Tuyên Quang) là sinh viên năm 4, Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm, Học viện Tài chính. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nguyễn Bình đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là sinh viên, đặc biệt đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư của Liên chi đoàn Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm và Phó Trưởng ban phát thanh Học viện Tài chính.
Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình

Tuổi 90 của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Gần gũi với mọi người ở nơi làm việc, đi bộ vào mỗi buổi sáng cùng bà con lối phố, cùng ăn cơm và dạy người giúp việc nấu nướng, giúp đỡ, động viên họ khi gặp khó khăn..., đó là cuộc sống đời thường của nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình khi bà nghỉ hưu.