Nguyễn Phương Hằng và con đường đi đến bóng tối

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, cuối cùng người đàn bà khiến nhiều “ngôi sao” làng giải trí lao đao đã bị tạm giam. Con đường đi đến bóng tối của bà Nguyễn Phương Hằng dễ đoán, bởi những buổi livestream của bà quá ồn ào, quá đụng chạm, quá thiếu kiểm chứng, quá kém văn hóa...
Nguyễn Phương Hằng và con đường đi đến bóng tối ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng

Chưa thể kết luận động lực sâu xa của bà Hằng trong “chiến dịch bóc phốt”, chủ yếu nhắm vào người nổi tiếng, là gì? Phải chăng khát khao được nổi tiếng như “sao” cũng là một động cơ của bà? Nếu để ý, trong lúc sang sảng soi mói, bôi nhọ người này, người kia, bà vẫn không quên hỏi nhân viên về độ “nóng” của livestream, “quí dị” xem nhiều nghĩa là đã tiếp thêm cho Phương Hằng động lực.

Trong những buổi livestream người đàn bà ngũ tuần còn tranh thủ khoe dung nhan, giống như mỹ nhân làng giải trí. Một câu hỏi của bà được dân mạng xếp hàng “kinh điển”: “Quý dị có thấy em đẹp không?”. Có người bình luận: Một người đàn bà sắc sảo trong kinh doanh, từng trải như bà Hằng, đặt câu hỏi hồn nhiên về nhan sắc của mình chẳng qua nhằm mục đích gây cười, thu hút lượt xem. Những câu nói của bà Hằng khiến khản giả khoái chí, biết đâu cũng là sự chuẩn bị công phu của bà cùng ê-kip, chứ không phải tự nhiên “bật” ra? “Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm”; “Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao”; “Chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa”… Một số “sao” giải trí có màn khoe kim cương. Bà Hằng khẳng định mình trên “tài”: “Nói về độ chơi kim cương sát thương không ai chơi bằng tôi đâu”.

Sau những màn “biểu diễn” lố trên mạng xã hội, bây giờ người đàn bà chơi kim cương sát thương đã được chú ý hơn cả “sao” giải trí. Chẳng biết bà thỏa mãn hay hối hận? Nguyễn Phương Hằng bị bắt cũng là bài học cho những người có thói quen phát ngôn bừa bãi, thích bôi nhọ người khác hay những kẻ bất chấp mọi thứ để câu “view”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.