Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Cao Cường |
Chủ tọa Hà Xuân Tiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Lào Cai nêu rõ quá trình phạm tội của 26 bị cáo bị truy tố về các tội danh: “Buôn lậu”, “hối lộ”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái”, “không tố giác tội phạm” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, gây dư luận xấu trong nhân dân, đáng chú ý trong đó có sự liên quan của ông Nguyễn Ngọc Kim, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Liên, nguyên Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa, 18 năm tù về tội “buôn lậu”, 15 năm tù về tội “đưa hối lộ”, tổng cộng hình phạt là 30 năm tù giam - cùng mức án với bị cáo Nguyễn Huy Tần, nguyên Giám đốc Cty Thành Sơn, một “mắt xích” quan trọng của Liên trong các phi vụ buôn lậu và đưa hối lộ. Các bị cáo khác thuộc các doanh nghiệp liên quan lĩnh tổng cộng 21 năm tù giam và 2 năm tù treo.
Số bị cáo nguyên là cán bộ hải quan bị phạt tổng cộng 61 năm 6 tháng tù giam và 22 năm 6 tháng tù treo, trong đó nguyên Cục trưởng Hải quan Lào Cai Đinh Bá An bị phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.
Hai bị cáo nguyên là cán bộ Cục C15 Bộ Công an gồm Tạ Mạnh Dũng lĩnh 12 năm tù giam, Đinh Văn Minh lĩnh 5 năm tù giam với cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Ngọc Kim, người ký 14 văn bản tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhận lập lá thuốc lá qua biên giới, đã bị tòa tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, một mức án mà nhiều người quan tâm theo dõi phiên xử cho rằng chưa thỏa đáng.