Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh gây thiệt hại tiền tỷ

Ông Điền chỉ đạo mở lớp dạy nghề cho nông dân không đúng số lượng, rút ngắn thời gian đào tạo. Ảnh: minh họa
Ông Điền chỉ đạo mở lớp dạy nghề cho nông dân không đúng số lượng, rút ngắn thời gian đào tạo. Ảnh: minh họa
TP - Trong hai năm 2010, 2011, ông Điền đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,1 tỷ đồng (gồm 754,9 triệu đồng quyết toán khống và 337,1 triệu đồng chi sai nguyên tắc).

Ngày 5/9, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Thanh Tùng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó Bí thư Đảng đoàn đối với ông Nguyễn Xuân Điền, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân, nguyên giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định.

Trong hai năm 2010, 2011, ông Điền đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,1 tỷ đồng (gồm 754,9 triệu đồng quyết toán khống và 337,1 triệu đồng chi sai nguyên tắc).

Cụ thể, ông Điền chỉ đạo mở lớp dạy nghề cho nông dân không đúng số lượng, rút ngắn thời gian đào tạo; Chỉ đạo việc chi tiêu, làm giả và lập khống chứng từ, hợp thức hóa các khoản chi phí sai nguyên tắc, để cân đối sổ sách kế toán tài chính, thanh toán với kho bạc, rút tiền lập quỹ ngoài ngân sách, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,1 tỷ đồng.
MỚI - NÓNG