Nguyên nhân tử vong của á hậu Philippines nghi bị cưỡng hiếp tập thể

Nguyên nhân tử vong của á hậu Philippines nghi bị cưỡng hiếp tập thể
TPO - Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng Philippines, Á hậu Christine Dacera chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Hôm thứ Tư (27/1, giờ địa phương), Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã nộp kết quả khám nghiệm tử thi của nữ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Dacera cho Văn phòng Công tố Makati.

Mike Santiago, luật sư đại diện cho một số nghi phạm bị buộc tội cưỡng hiếp và giết Dacera, cho biết, PNP mới chỉ đệ trình “kết quả một phần”, chưa bao gồm báo cáo về chất độc.

Theo đó, kết quả kiểm tra mô bệnh học, do Văn phòng Phòng thí nghiệm Tội phạm - Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP-CLO) thực hiện, có từ ngày 11/1, nhưng mới đến tay Văn phòng Công tố Makati hôm 27/1.

Trong báo cáo ghi rõ, Dacera tử vong vì chứng vỡ phình động mạch chủ do tăng huyết áp.

“Hành vi gây tử vong như giết người được loại trừ trong trường hợp của Dacera vì chứng phình động mạch chủ được coi là một tình trạng y tế. Hiếp dâm hoặc sử dụng ma túy quá liều sẽ không dẫn đến sự phát triển của chứng phình động mạch. Dùng thuốc quá liều và vỡ phình động mạch chủ là hai tình trạng khác nhau, không thể được coi là nguyên nhân tử vong của bệnh nhân…

Thời điểm có vết rách trong động mạch chủ sẽ xảy ra tình trạng mất máu, bệnh nhân sẽ cảm thấy các triệu chứng khác nhau như suy nhược, buồn nôn và đổ mồ hôi. Điều đó có thể giải thích tại sao cô ấy cảm thấy kỳ lạ và không giống cảm giác nôn nao như những lần uống rượu trước đó. Việc mất nhiều máu do động mạch chủ bị vỡ đã giết chết cô ấy trong vòng vài giờ”, báo cáo viết.

Báo cáo cũng chỉ ra, chứng phình động mạch trong động mạch chủ của Dacera là “tình trạng mãn tính” đã bắt đầu từ lâu, thậm chí nhiều năm trước khi nạn nhân qua đời, không thể có khả năng sử dụng rượu hoặc thuốc kích thích vào đêm trước khi cô ấy qua đời gây ra chứng phình động mạch chủ.

“Nếu cô ấy không chết trong đêm định mệnh đó, cô ấy vẫn sẽ tử vong trong bất kỳ tình huống nào có hoạt động gây tăng huyết áp đủ mạnh để làm vỡ phình động mạch chủ”, trích báo cáo.

Nguyên nhân tử vong của á hậu Philippines nghi bị cưỡng hiếp tập thể ảnh 1  

Báo cáo lưu ý, tim của Dacera nặng 500 gm, nặng hơn 200 gm so với người bình thường. Với thể trạng này, nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi dễ bị tăng huyết áp.

Theo chuyên gia của PNP-CLO, ngay cả trong trường hợp phát hiện ma túy hoặc rượu trong cơ thể Dacera, đó không phải yếu tố quyết định khiến vỡ phình động mạch chủ, thay vào đó ngay cả các hoạt động thể chất cường độ cao khác, thậm chí là nôn mửa, làm tăng huyết áp cũng có thể là nguyên nhân.

Hiện tại, Văn phòng Công tố Makati vẫn tiếp tục cuộc điều tra sơ bộ để xác định vụ việc có phải đưa ra tòa hay không, dự kiến diễn ra vào ngày 3/2 tới.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Tòa thị chính Makati, luật sư Mike Santiago tuyên bố: “Các tài liệu sẽ nói lên tất cả, chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận gì về vụ việc. Chúng tôi sẽ không vượt quyền của công tố viên trong trường hợp này”.

Kết quả mô bệnh học trên trùng khớp với báo cáo khám nghiệm tử thi lần đầu của Thiếu tá cảnh sát Michael Nick Sarmiento, nhân viên pháp y của Cảnh sát Quận phía Nam (SPD). Người này (cùng với Cảnh sát trưởng thành phố Makati - Đại tá Harold Depositar và hai nhân viên điều tra khác) trước đó bị Trưởng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), Tướng Debold Sinas, chấp thuận đề nghị sa thải của Cục Điều tra và Quản lý Thám tử do những sai sót trong vụ án của Dacera.

Tuy nhiên, nhờ báo cáo trên, Thiếu tá Sarmiento có cơ hội không bị mất chức vì người có quyền thi hành quyết định trên, Chuẩn tướng Vicente Danao Jr. - Cảnh sát trưởng thủ đô Manila, vẫn đang chờ kết quả điều tra vụ án của Văn phòng Công tố Makati mới quyết định số phận của các quan chức cảnh sát bị truy cứu trách nhiệm.

Dacera được tìm thấy trong tình trạng bất động trong bồn tắm của phòng cách sạn City Garden Grand ở thành phố Makati vào trưa ngày 1/1/2021 sau một đêm tiệc tùng. Cô được tuyên bố đã chết khi trên trung tâm y tế thành phố. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong của nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi là “vỡ phình động mạch chủ”.

Tuy nhiên, cảnh sát Makati lại xác định cái chết là một tội ác, với vết thương và tinh trùng trong cơ quan sinh dục của Dacera. Cảnh sát cũng “buộc tội tạm thời” đối với 11 đàn ông dự tiệc cùng Dacera về tội giết người và hiếp dâm. Ba trong số nghi phạm bị bắt và giam giữ. Không lâu sau đó, Văn phòng Công tố thành phố Makati đã thả ba nghi phạm bị giam giữ, kèm theo tuyên bố những bằng chứng được cung cấp trước đó “không đủ để chứng minh nạn nhân bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp”.

Theo Theo GMA, Inquirer
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.