Nguyên nhân hầm chui ở cửa ngõ phía đông TPHCM ngập úng giữa trưa nắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên nhân khiến hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) ngập úng được xác định là do máy bơm gặp sự cố. Hiện đơn vị quản lý đã khắc phục và tiến hành bơm nước, khu vực hầm chui đã hết ngập nước.

Chiều 30/5, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) bị ngập úng.

“Nguyên nhân do máy bơm gặp sự cố, hiện đơn vị vận hành đã khắc phục, đồng thời tiến hành bơm nước. Đến chiều nay khu vực hầm chui đã không còn bị ngập nước” - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM thông tin.

Nguyên nhân hầm chui ở cửa ngõ phía đông TPHCM ngập úng giữa trưa nắng ảnh 1

Ngập úng tại hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Hình ảnh ghi nhận vào đầu giờ chiều 30/5.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, sau cơn mưa vào tối 29/5, một đoạn khoảng 50 mét hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP Thủ Đức) theo hướng TPHCM đi Đồng Nai đã bị ngập nước.

Tình trạng ngập úng kéo dài đến tận đầu giờ chiều nay (30/5) vẫn chưa được cải thiện khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện bị chết máy do ngập úng khiến người dân phải bì bõm lội nước đưa phương tiện thoát khỏi điểm ngập.

Theo tìm hiểu của PV, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) được thông xe vào cuối năm 2022. Công trình này nằm trong dự án xây dựng cầu vượt, hầm chui trên Xa lộ Hà Nội do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân hầm chui ở cửa ngõ phía đông TPHCM ngập úng giữa trưa nắng ảnh 2

Người dân bì bõm đưa phương tiện thoát ra điểm ngập úng. Ảnh: CTV

Dự án này được thực hiện từ năm 2018, riêng hạng mục hầm chui được khởi công vào tháng 3/2020, thuộc gói thầu XL3 (xây lắp đường chui nhánh phải) với tổng vốn là 75 tỷ đồng.

Hầm chui dài 670m, rộng 8m cho xe 2 bánh và ô tô con lưu thông để tránh xung đột giao thông với các xe khách khi ra vào bến xe Miền Đông mới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.