Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai bị cửa cuốn đè tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên nhân ban đầu vụ việc bé trai 11 tuổi ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bị cửa cuốn đè tử vong được lực lượng chức năng xác định là do cửa cuốn hỏng cảm biến chống vật cản.

Sáng 3/4, ông Đinh Hoàng Long - Chủ tịch UBND phường Cao Thắng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), cho biết vụ việc bé trai bị cửa cuốn đè tử vong xảy ra vào 7h30 ngày 2/4 tại địa bàn.

Thời điểm trên, cháu L.Đ.T sinh năm 2012 (con trai anh H, chị H) bị cửa cuốn của gia đình đè vào người. Ngay sau khi cháu bị nạn, mẹ cháu đã gọi hàng xóm cùng hỗ trợ đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh kết luận do chấn thương quá nặng, cháu đã tử vong.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công an TP. Hạ Long cho biết, cửa cuốn của gia đình cháu bé có hệ thống cảm biến chống vật cản nhưng do trời mưa sét đánh bị hỏng gia đình chưa sửa chữa kịp dẫn đến vụ việc đau lòng.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện UBND phường Cao Thắng cùng UBND TP. Hạ Long đã tới chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG