Nguyên Mạnh đánh nguội ở AFF Cup, VFF phải nộp phạt

Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu vì hành vi đánh nguội.
Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu vì hành vi đánh nguội.
TPO - Thủ môn Trần Nguyên Mạnh vừa nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC) vì nhận thẻ đỏ ở AFF Cup 2016.

Phút 75 trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Nguyên Mạnh đã có hành vi đạp vào lưng một cầu thủ Indonesia. Sau hành động này, anh bị trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Thời điểm Nguyên Mạnh bị đuổi khỏi sân, đội tuyển Việt Nam đang thua 0-1 và đã hết quyền thay người. HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải đưa trung vệ Quế Ngọc Hải về sắm vai thủ môn bất đắc dĩ.

Ban kỷ luật AFC mới đây đã ra án phạt đối với Nguyên Mạnh. Thủ thành SLNA bị phạt 1.000 USD, cấm thi đấu 2 trận. Đây là mức tối thiểu trong khung hình phạt chiểu theo điều 48 quy định kỷ luật của AFC.

Theo án phạt này, Nguyên Mạnh sẽ không được thi đấu các trận của đội tuyển Việt Nam trong lịch FIFA, gần nhất tới đây là ASIAN Cup 2019. Nhiều khả năng Nguyên Mạnh cũng sẽ không được triệu tập ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này vào tháng 3 tới.

Trả lời Tiền Phong sáng nay 12/1, TTK LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ phải nộp thay Nguyên Mạnh khoản tiền phạt 1.000 USD.

"Hành vi phạm lỗi của Nguyên Mạnh là rất đáng trách và cũng đáng tiếc. Chúng tôi cũng không mong bất kỳ cầu thủ nào phải nhận thẻ phạt trong các trận đấu của đội tuyển. Tuy nhiên Nguyên Mạnh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nếu VFF không nộp phạt thay thì cầu thủ có thể không yên tâm thi đấu" - ông Lê Hoài Anh cho hay.

Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, thủ môn Nguyên Mạnh đã lên tiếng xin lỗi VFF, HLV Hữu Thắng và người hâm mộ.

MỚI - NÓNG