Nguyễn Lý Hoàng Thành: Nam sinh đạt giải Nhất Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Theo học tại Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi, Nguyễn Lý Hoàng Thành, sinh viên lớp S23-62TH, đã xuất sắc giành được giải Nhất trong Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29 vừa qua. Đặc biệt, nam sinh còn là một Bí thư Chi đoàn rất năng động và nhiệt huyết trong các công tác đoàn thể của trường, lớp.

Đạt được kết quả đáng mơ ước của nhiều thế hệ sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy Lợi tham gia kỳ thi, Hoàng Thành chia sẻ: “Có câu nói ở trên truyền hình như này: “Em đến đây, chỉ để xem ai là Á hậu”. Mình hay dùng câu đó nhưng chỉ nói đùa cho vui thôi. Thật ra, khi biết tin được giải Nhất mình cũng bất ngờ lắm. Bất ngờ đến nỗi bình thản như chưa có gì xảy ra. Vì khi làm bài xong, bước ra khỏi phòng thi cho tới lúc có điểm, mình xác định mình phải được tầm giải Nhì. Thế mà lại đạt giải Nhất, cho nên cũng rất bất ngờ. Từ bất ngờ chuyển sang vui, vui vì đã hoàn thành được tâm nguyện giữa hai cô trò - người phụ trách ôn luyện cho đội tuyển của mình, vui vì đã vượt qua bản thân một cách tạm gọi là xuất sắc.”

Nguyễn Lý Hoàng Thành: Nam sinh đạt giải Nhất Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29 ảnh 1

Theo Hoàng Thành, nói “tạm gọi là xuất sắc” vì nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi để trở nên xuất sắc. Chàng trai tự thấy bản thân còn nhiều thiếu sót mà mình còn phải học và học rất nhiều là đằng khác nữa.

Được biết trong quá trình ôn luyện cho Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần này, Hoàng Thành cũng gặp không ít khó khăn. Đầu tiên phải kể đến việc sắp xếp thời gian để có thể vừa đi làm, vừa hoàn thành các học phần trên lớp theo quy định và tham gia các công tác Đoàn. Vì vậy, thời gian ôn thi và làm bài tập cũng bị hạn chế rất nhiều. Bên cạnh đó, áp lực về mặt tâm lý cũng là điều mà Hoàng Thành phải đối mặt. Việc đặt mục tiêu phải có giải vô hình trung gây sức ép lên Hoàng Thành bởi chàng trai muốn vượt qua bản thân bằng mọi giá chứ không thể nào để mình tụt lại phía sau.

Nguyễn Lý Hoàng Thành: Nam sinh đạt giải Nhất Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29 ảnh 2

Hoàng Thành chia sẻ: “May mắn là mình được cô giáo - người phụ trách ôn luyện cho đội tuyển Olympic của Phân hiệu hết lòng vì học trò. Cô là tấm gương của một người thầy không chỉ tận tâm truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm mà còn mang lại cả những cả tình cảm yêu thương nữa. Còn có những người em, người bạn mà mình quen trong đội tuyển là những người luôn động viên, cổ vũ tinh thần mình. Một điểm thuận lợi nữa mà mình có chính là kinh nghiệm, nền tảng kiến thức tương đối tốt cùng với hậu phương tinh thần vững chắc từ gia đình. Tất cả những điều này đã trở thành nguồn sức mạnh quý giá giúp mình vượt qua khó khăn để gặt hái được thành quả xứng đáng.”

Là cựu học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang, Hoàng Thành cảm thấy cách dạy và học ở bậc đại học so với bậc THPT không có quá nhiều khác biệt. Hoàng Thành luôn ưu tiên dành thời gian cho việc tự học là chính bởi nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất để học tập có hiệu quả là bản thân phải có kỷ luật của riêng mình.

Ngoài việc học, Hoàng Thành còn là một Bí thư Chi đoàn có thành tích hoạt động Đoàn rất nổi bật. Nam sinh cho biết: “Với mình, sự cân bằng tốt nhất là không cần cố gắng để cân bằng. Để mọi thứ tự nhiên nhưng không tự nhiên. Chủ yếu là phân loại được ngay tại thời điểm, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào quan trọng và không quan trọng để bố trí thời gian thực hiện cho hiệu quả.”

Nguyễn Lý Hoàng Thành: Nam sinh đạt giải Nhất Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 29 ảnh 3

Giải Nhất trong Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần này là một thành tích đáng tự hào không chỉ cho bản thân Hoàng Thành mà còn cho ngôi trường mà chàng trai đang theo học. Với những gì mà bản thân đã và đang theo đuổi, tin rằng Hoàng Thành sẽ còn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.