Nguyễn Lâm Thái sẽ nhận tội vì “sợ” tổn hại đến quan chức ngành Bưu điện(!?)

Nguyễn Lâm Thái sẽ nhận tội vì “sợ” tổn hại đến quan chức ngành Bưu điện(!?)
TP - Ngày 10/4, ngay khi xuất hiện trước vành móng ngựa, Thái đã lập tức đính chính thông tin mà cơ quan tiến hành tố tụng gọi y là Chủ tịch HĐQT của “tập đoàn” CIP.
Nguyễn Lâm Thái sẽ nhận tội vì “sợ” tổn hại đến quan chức ngành Bưu điện(!?) ảnh 1
Nguyễn Lâm Thái trước tòa. Ảnh: Nguyễn Thanh

Với chức danh trên, theo bị cáo này thì “nằm mơ cũng không thể nghĩ đến”.

Ngay trong buổi chiều đầu tiên của cuộc truy xét, những người dự khán đã thực sự bức xúc khi HĐXX đã quá …hiền để Nguyễn Lâm Thái thể hiện hành vi thiếu tôn trọng HĐXX khi không trả lời vào trọng tâm các câu hỏi mà những thành viên HĐXX nêu.

Thái “lái” phiên thẩm vấn theo hướng khác. Đó là hành động chỉ trích bản cáo trạng và chế giễu một quan chức cao cấp của Viện KSND Tối cao (ông Văn Danh Hồng, Vụ trưởng Vụ 1B ), người đã ký bản cáo trạng của vụ án.

Theo Nguyễn Lâm Thái, bản cáo trạng này có rất nhiều lỗi… chính tả và không trung thực, không chính xác. Tuy nhiên, Thái cũng thừa nhận, sẽ nhận hết các tội theo cáo buộc của Viện KSND Tối cao vì Thái không muốn tổn hại đến các quan chức ngành Bưu điện (!?).

HĐXX hỏi Nguyễn Lâm Thái về cơ sở để đưa ra mức giá bán quá cao (nâng khống) cho các Bưu điện? Thái ngụy biện rằng, giá như vậy là không cao, giá cao hay thấp đó là một phạm trù mơ hồ, ai nói cao thì là cao, ai nói thấp thì thấp (!).

Ngoài ra, theo lập luận của Thái việc giao dịch giữa Thái và các Bưu điện là sự thỏa thuận giữa 2 bên, không ai ép ai. Những thiết bị, vật tư mà Thái cung cấp cho ngành Bưu điện cũng là hàng chuyên dụng, rất ít doanh nghiệp có, nên sẽ không có giá sàn của thị trường. Bằng lập luận này, Thái không nhận mình phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà cơ quan công tố quy buộc y.

Trước những hành động xấc xược của Thái, HĐXX đã hơn  2 lần yêu cầu Nguyễn Lâm Thái về chỗ. Trong buổi thẩm vấn chiều hôm qua, Nguyễn Lâm Thái chỉ thừa nhận tội danh “Trốn thuế”, còn tội “Lưu hành giấy tờ giả…” theo y thì tội này đã được xem xét ở tội trốn thuế.

Hôm nay 11/4, phiên tòa tiếp tục làm việc.

MỚI - NÓNG