Nguyễn Lâm Thái bị phạt 26 năm tù

Nguyễn Lâm Thái bị phạt 26 năm tù
TPO – Sáng nay, 21/5, đúng như kế hoạch, TAND tỉnh Đồng Nai đã chính thức tuyên án Nguyễn Lâm Thái cùng đồng phạm.  Theo đó, ông chủ "tập đoàn" CIP lĩnh án 26 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), trong suốt thời gian xét xử, Nguyễn Lâm Thái đã không thành khẩn khai báo và cũng như thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Thậm chí Thái cho rằng, việc ký kết tất cả các hợp đồng kinh tế (110 hợp đồng) với lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành là việc “thuận mua, vừa bán”, không phải là hành vi “lừa đảo”.

Ngoài ra, Thái còn khẳng định, ký được nhiều hợp đồng, bán được nhiều thiết bị vật tư cho bưu điện các tình là do “làm ăn có uy tín, tạo được lòng tin”. 

Tuy nhiên HĐXX nhận định, Nguyễn Lâm Thái đã cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo để thành lập 7 cty “vệ tinh” (gọi tên chung là tập đoàn C.I.P) có chung trụ sở tại 168 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông qua các cty này, Thái dùng thủ đoạn “quân xanh, quân đỏ” tiến hành các thủ tục như: báo giá, chào hàng, hồ sơ dự thầu…gửi đến bưu điện các tỉnh thành.

Ngoài ra, Thái còn lợi dụng công văn thẩm định giá của Trung tâm Thẩm định giá trực thuộc Bộ Tài chính và công văn 6305 ký ngày 22/10/2003 của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để gửi “tạo lòng tin” cho các lãnh đạo bưu điện. 

Như vậy, từ năm 1999 - 2005 Nguyễn Lâm Thái và các cộng sự đã ký kết 110 hợp đồng kinh tế với 26 bưu điện các tỉnh thành và các cty thuộc VNPT với tổng giá trị là 31.104.333.573 đồng, chiếm đoạt tổng cộng 24.355.145.872 đồng.

Bên cạnh đó trong hoạt động mua bán thiết bị vật tư, để thực hiện hành vi trốn thuế, Nguyễn Lâm thái đã tiến hành chỉ đạo cấp dưới như: Đặng Thị Thu Hà (kế toán), Phạm Văn Tiến, Vũ Công Đại, Vũ Ngọc Hoan, Vũ Anh, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Vi Thành (giám đốc các cty) mua 82 hoá đơn GTGT khống của Lê Thanh Hùng và Nguyễn Tiến Dũng, trong đó đã sử dụng 78 hoá đơn GTGT khống để kê khai đầu vào trốn thuế tổng số tiền là: 3.210.954.161 đồng; còn lại 4 tờ hoá đơn GTGT Thái mua cho cty TNHH dịch vụ Sao Sáng có tổng số tiền hàng ghi trên hoá đơn là 1.878.950.000đ, tiền thuế GTGT là 187.950.000đ nhưng không sử dụng.

Nguyễn Lâm Thái bị phạt 26 năm tù ảnh 1
Nguyễn Lâm Thái và các bị cáo khác nghe tuyên án

Từ những căn cứ nêu trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái 20 năm tù đối với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù cho tội “Trốn thuế”, tổng cộng hình phạt là 26 năm tù giam.

Tội “Làm, tàng trữ, lưu hành, vận chuyển séc giả, các loại giấy tờ giả khác” của Thái được HĐXX miễn truy tố. 

Nhóm bị cáo đồng phạm với Nguyên Lâm Thái, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Trốn thuế” hoặc chỉ riêng tội “Trốn thuế”, gồm:

Vũ Ngọc Hoan: 7 năm tù
Vũ Công Đại: 7 năm tù
Phạm Văn Tiến: 6 năm tù
Vũ Quang Huy: 5 năm tù
Nguyễn Vi Thành: 5 năm 6 tháng tù
Lê Thanh Hùng: 5 năm tù
Nguyễn Tiến Dũng: 1 năm 10 ngày tù (được thả ngay tại tòa vì thời gian tạm giam đúng với mức án bị tuyên)
Đặng Thị Thu Hà: 3 năm tù

Nhóm các bị cáo nguyên là cán bộ trung tâm Thẩm định giá (Bộ Tài chính) bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:

Nguyễn Văn Thức (nguyên giám đốc Trung tâm Thẩm định giá): 3 năm tù treo
Nguyễn Thị Tuyết Lan (nguyên cán bộ Trung tâm Thẩm định giá): 2 năm tù treo
Trương Hồng Khoa (nguyên cán bộ chi cục thuế quận Đống Đa, Hà Nội): 2 năm tù treo

Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các bưu điện tỉnh, thành bị truy tố tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 24 bị cáo được tuyên án tù treo, 3 bị cáo phải chấp thuận hình phạt tù gồm: 

Nguyễn Hoàng Nhân (nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận): 3 năm 6 tháng tù
Lê Quang Trung (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu): 2 năm tù
Nguyễn Tứ Dũng (Trưởng phòng kế toán Bưu điện tỉnh Bạc Liêu): 1 năm 8 tháng tù.

(Hai bị cáo thuộc Bưu điện tỉnh Bạc Liệu còn dính đến một vụ án hình sự khác)

HĐXX cũng miễn hình phạt cho 2 bị cáo: 

Nguyễn Trường Canh (nguyên Giám đốc bưu điện tỉnh Bình Thuận)
Võ Hữu Thanh (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh bưu điện tỉnh An Giang).

04 bị cáo khác được miễn truy tố hình sự, gồm: 

Đinh Công Bửu (nguyên Phó phòng Kế hoạch bưu điện tỉnh Bình Định)
Đỗ Chí Thiện (nguyên Phó phòng Đầu tư xây dựng cơ bản bưu điện tỉnh Ninh Thuận)
Lê Hoài Chương (nguyên Phó phòng Kế toán bưu điện tỉnh Ninh Thuận)
Nguyễn Thị Tuyết (nguyên Phó phòng Kế toán bưu điện TP Cần Thơ)

MỚI - NÓNG