Nguyễn Đình Cương phá kỷ lục SEA Games

Nguyễn Đình Cương phá kỷ lục SEA Games
Nổi bật nhất trong số 5 tấm HCV của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ năm của SEA Games 24 (ngày 11/12) là chiếc HCV cự ly 1.500m của Nguyễn Đình Cương với thành tích 3 phút 45 giây 31.

Anh đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games (3 phút 47 giây 28), được lập từ năm 1993.

Đáng chú ý, chiếc HCV 1.500m nam của Nguyễn Đình Cương cũng là tấm HCV thứ hai của anh tại SEA Games 24, sau HCV ở cự ly 800m nam.

Do nỗ lực cao độ vào thời điểm vừa mới bình phục chấn thương, nên sau khi về đích Nguyễn Đình Cương đã ngã gục vì kiệt sức và phải lên xe của Ban tổ chức, đi cấp cứu.

Chứng kiến cú bứt phá tuyệt vời của học trò, HLV trưởng Dương Đức Thủy xúc động cho biết: "Cương đã thi đấu quá tuyệt vời bởi trước đó ban huấn luyện dự kiến anh có thể chạy 1.500m hết 3 phút 48 giây đến 3 phút 51 giây".

Nguyễn Đình Cương phá kỷ lục SEA Games ảnh 1

Nguyễn Đình Cương (bên trái) đoạt HCV nội dung chạy 1500m với thành tích 3 phút 45 giây 31, phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Như được tiếp sức bởi những nỗ lực và thành tích tuyệt vời của người đồng đội Nguyễn Đình Cương, nữ VĐV Vũ Thị Hương cũng có những bước nước rút tuyệt vời trên đường chạy 200m nữ, mang về cho thể thao Việt Nam thêm một tấm HCV.

Đây cũng là HCV thứ hai của Vũ Thị Hương và là tấm HCV thứ 8 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games lần này.

Chiến công của Vũ Thị Hương đã khép lại một kỳ đại hội "bội thu" của điền kinh Việt Nam, khi họ mang về tới 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Nguyễn Đình Cương phá kỷ lục SEA Games ảnh 2

Vũ Thị Hương đoạt tiếp HCV thứ 2 ở nội dung chạy 200m với thành tích 23 giây 47. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Đáng tiếc nhất cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games lần này có lẽ là trường hợp của VĐV Vũ Duy Bằng, khi anh chỉ giành được HCB ở nội dung nhảy cao. Đây là môn thi mà anh đã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 23.

Những kỳ vọng đặt vào Phạm Văn Mách ở môn thể hình và Văn Ngọc Tú ở môn Giu-đô cũng được đền đáp xứng đáng với 2 tấm HCV.

Nguyễn Đình Cương phá kỷ lục SEA Games ảnh 3

Ngày 11/12, các VĐV Judo Việt Nam đã đoạt 1 HCV và 2 HCĐ trong ngày ra quân. Người đoạt HCV cho Judo Việt Nam là Văn Ngọc Tú hạng 48kg của nữ. Chị đã thắng đo ván đối thủ người Philippines trong trận chung kết. Trong ảnh: Ngọc Tú quật ngã đối thủ trên sàn đấu. Ảnh : Hà Linh (TTXVN)

Bất ngờ lớn nhất trong ngày 11/12 là chiến thắng hết sức ấn tượng 3 - 0 của đội tuyển bóng chuyền nam trước đối thủ rất mạnh là chủ nhà Thái Lan. Theo báo chí các nước Đông Nam Á, chiến thắng này đã thực sự gây nên "một cơn địa chấn" tại Thái Lan.

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến thắng và thành công vang dội đó, chúng ta cũng đã phải chứng kiến nỗi thất vọng từ thất bại trên chấm phạt đền của đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam.

Với thất bại 1 - 3 ở loạt đá luân lưu, Việt Nam đành chấp nhận đá trận tranh HCĐ với Singapore - đội đã để thua chủ nhà Thái Lan 0 - 3 trong trận bán kết thứ 2.

Trong khi đó, Thái Lan và Myanmar sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết diễn ra vào hồi 18h30' ngày 14/12.

Đoàn Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2

Tính đến 22h 30' (giờ Hà Nội) ngày 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 46 HCV, trong đó có 5 tấm HCV trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 24. Năm tấm HCV nói trên của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về các môn bi sắt, điền kinh, thể hình, và Judo.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam vẫn trụ vững ở vị trí thứ hai và chỉ xếp sau đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan. Đoàn chủ nhà hiện đang giữ vị trí số một với 97 HCV, 86 HCB và 71 HCĐ.

Kém Việt Nam tới 9 HCV, đoàn thể thao Singapore tạm xếp thứ 3.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG