Nguyên chủ tịch xã ở Quảng Bình bị xử phạt vì phá rừng thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, Chủ tịch UBND xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với ông Lê Quốc Khanh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thuỷ, về hành vi phá rừng.

Trước đó vào ngày 27/3, Kiểm lâm địa bàn và cán bộ lâm nghiệp xã Tân Thủy phát hiện ông Lê Quốc Khanh tự ý chặt phá rừng thông được địa phương giao quản lí bảo vệ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm đếm có nhiều cây thông bị đốn hạ, cắt khúc xếp thành đống, có khối lượng 0,98m3.

Nguyên chủ tịch xã ở Quảng Bình bị xử phạt vì phá rừng thông ảnh 1

Diện tích rừng mà hộ gia đình ông Khanh đã “cắt trắng” chứ không phải “cắt tỉa” như trong tờ trình

Được biết xã Tân Thuỷ trước đó có gần 500 ha rừng thông thuộc dự án trồng rừng Việt - Đức. Tuy nhiên, theo thời gian diện tích rừng thông bị thu hẹp chỉ còn lại 16ha.

Để duy trì diện tích rừng thông còn lại, UBND xã Tân Thuỷ đã có văn bản nghiêm cấm các hộ gia đình được giao quản lí, bảo vệ rừng thông chặt phá để trồng mới loài cây khác.

Mới đây, hộ gia đình ông Lê Quốc Khanh có tờ trình xin khai thác tỉa một số cây thông bị gãy đổ trên diện tích 1,8 ha mà hộ gia đình ông được giao quản lí, bảo vệ. Lợi dụng việc này, ông Khanh đã “cắt trắng” toàn bộ 587 cây thông hiện có (trong đó có 117 cây thông chết đứng, gãy đổ, cong queo, sâu bệnh).

“Hiện tại, địa phương mới xử lý về mặt hành chính, việc ông Lê Quốc Khanh là đảng viên vi phạm, địa phương sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thủy để xem xét, xử lý…” - Chủ tịch UBND xã Tân Thủy thông tin.

Được biết trước khi nghỉ hưu vào năm 2019, ông Khanh từng giữ các chức vụ quan trọng của xã Tân Thủy như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã.

MỚI - NÓNG