Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi

Công trình xây dựng của ông Phan Phi Hổ. Ảnh:L.T
Công trình xây dựng của ông Phan Phi Hổ. Ảnh:L.T
TPO - Gần đây dư luận tại Bình Định xôn xao về một công trình được xây dựng kiên cố trên núi Xuân Vân thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn). Công trình tọa lạc tại vị trí khá đẹp lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Qua tìm hiểu, công trình nhà ở này là của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (ông Hổ nghỉ hưu năm 2019).

Theo phản ánh, trong ngày 7/12, PV đã tìm đến để ghi nhận thực tế về hiện trạng xây dựng công trình này. Khu nhà được xây dựng nằm lưng chừng núi trên Xuân Vân, nằm sát cạnh Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa với vị trí khá đẹp lưng tựa núi, mặt hướng ra biển.

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 1

Công trình án ngữ tại vị trí khá đẹp lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Ảnh: Trương Định

Khuôn viên ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng phân cách bằng gạch, chia thành nhiều ô để trồng hoa cảnh, bàn trà, hòn non bộ, đường bậc thang lên dốc…

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 2
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 3 Lầu bát giác phía trước và sau lưng ngôi nhà. Ảnh: Trương Định

Trao đổi Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cho biết: Khu đất xây dựng công trình nêu trên của ông Phan Phi Hổ không phải là đất do UBND phường quản lý, đất này được tỉnh giao cho một doanh nghiệp để triển khai một dự án du lịch.

Lãnh đạo này cũng cho biết, mới đây địa phương cùng với các ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình thực tế và lập biên bản làm việc. Qua đó, yêu cầu trong vòng 1 tháng ông Phan Phi Hổ có trách nhiệm làm các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo biên bản kiểm tra ngày 18/11, căn nhà cấp 4 của ông Phan Phi Hổ bao gồm: 1 phòng thờ cúng, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp kết hợp nhà vệ sinh. Tổng diện tích ngôi nhà là 40m2.

Qua trình bày của ông Phan Phi Hổ, tại biên bản kiểm tra thì ngôi nhà được xây dựng năm 1992. Đến năm 2015 được gia chủ cải tạo và sửa chữa lại sử dụng như hiện trạng bây giờ. Riêng phần kè đá xung quanh nhà được xây dựng từ trước năm 1992, nhằm mục đích chống xói lở đất. Tổng diện tích khu đất là 700m2 (trong đó có ngôi nhà cấp 4 là 40m2).

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 4
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 5 Đường dẫn lên ngôi nhà. Ảnh: Trương Định

Về sự này, để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc đất cũng như thời gian xây dựng căn nhà, PV đã có trao đổi qua điện thoại với ông Phan Phi Hổ. Ông Hổ cho hay: Đây là mảnh đất do ông khai phá cách đây hơn 40 năm. Thời điểm đó xây dựng thì không có phép tắc gì cả.

“Trước năm 1992, tôi có xây nhà tranh để ở và canh tác, sau đó làm nhà bằng tôn, cách đây gần 5 năm, lúc chuẩn bị về hưu thì tôi sửa lại cái nhà như bây giờ”, ông Hổ nói.

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 6
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 7 Công trình được xây dựng kiên cố. Ảnh: Trương Định

Liên quan thông tin phản ánh, công trình xây dựng của ông Phan Phi Hổ trên núi Xuân Vân, nơi tiếp giáp vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, Sở VH&TT tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL).

Lãnh đạo Sở này cho hay, thắng cảnh Ghềnh Ráng được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng vào ngày 15/11/1991. Khi lập hồ sơ xếp hạng di tích, việc đo đạc để lập biên bản, bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích chỉ căn cứ vào bình độ của núi Xuân Vân mà không có tọa độ cụ thể.

Năm 2014, UBND tỉnh Bình Định có chủ trương cho phép đầu tư dự án khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2), nay là dự án Khu du lịch núi Xuân Vân nên Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định (nay là Bảo tàng tỉnh Bình Định) chưa tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Định xây nhà không phép trên núi ảnh 8 Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao. Ảnh: L.T

Qua kiểm tra, ngôi nhà của ông Phan Phi Hổ nằm ngoài diện tích đất quy hoạch theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt và Bộ VH-TT&DL thỏa thuận ngày 19/6/2020. Đất và nhà của ông Phan Phi Hổ đã được khai hoang, sử dụng từ trước khi di tích được xếp hạng, không xâm phạm di tích.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.