Nguyên chủ tịch TPHCM bất ngờ công bố bản đồ gốc Thủ Thiêm

TP - Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM vẫn còn lưu giữ tập hồ sơ "Đồ án quy hoạch phát triển Khu trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm TPHCM tháng 5/1995", trong đó có 13 tấm bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5.000.

Tại thời điểm TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 1/5.000 khu đô thị Thủ Thiêm (năm 1995), ông Võ Viết Thanh là Phó Chủ tịch UBND TPHCM và cũng là người ký tờ trình Chính phủ phê duyệt đồ án này.

Trao đổi với báo chí ngày 6/5, ông Võ Viết Thanh nói không có chuyện mất bản đồ bởi tại thời điểm phê duyệt đồ án, sau khi xem xét, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định phê duyệt quy hoạch căn cứ theo nội dung tờ trình của UBND TPHCM và các bản đồ quy hoạch kèm theo.

“Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc ấy không ký vào bản đồ quy hoạch. Vậy nên, nếu tìm bản đồ có chữ ký của Thủ tướng thì không thể có".

Theo ông Thanh, hồ sơ Đồ án quy hoạch phát triển Khu trung tâm thành phố mới Thủ Thiêm TPHCM - tháng 5/1995 mà ông đang lưu giữ có 13 tấm bản đồ quy hoạch, gồm: Bản đồ tổng thể thành phố, Bản đồ quy hoạch giao thông Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng kiến trúc đất xây dựng và thoát nước Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng giao thông - cấp điện Thủ Thiêm, Bản đồ hiện trạng cấp nước Thủ Thiêm, Bản đồ tổng thể mặt bằng Thủ Thiêm, Sơ đồ phân khu chức năng Thủ Thiêm, Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng Thủ Thiêm, Sơ đồ qui hoạch cấp nước Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch cáp điện Thủ Thiêm, Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn, Quy hoạch xây dựng đợt đầu (khu Bắc), Quy hoạch chi tiết khu Bắc Thủ Thiêm.

Các bản đồ nói trên chính là hồ sơ quan trọng kèm theo tờ trình của UBND TPHCM và là cơ sở để cố Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 367 ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch dự án khu đô thị Thủ Thiêm.

Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm ban đầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch là của Thủ tướng.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 2/5, trả lời báo chí, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM và giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã khẳng định đồ án quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm phê duyệt năm 1996 chắc chắn có bản đồ gốc vì đầy đủ các hồ sơ kèm theo, kể cả dự thảo quyết định.

Tuy nhiên do thời gian đã lâu (22 năm) các cơ quan có sự xáo trộn, chuyển địa điểm nên công tác lưu trữ không tìm thấy bản gốc khu đô thị Thủ Thiêm. Hồ sơ lưu trữ tại Sở Quy hoạch Kiến trúc không có tấm bản đồ này. “Nghe nói hình như đã tìm thấy một bản sao...", ông Hoan nói.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định bản đồ (được cho là bị thất lạc) là bản đồ quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996. “Hiện nay, quá trình triển khai dự án, xác định ranh giới, thu hồi mặt bằng là theo quy hoạch chung 2005”, ông Hùng cho hay.      

MỚI - NÓNG