Mối nguy cơ này có thể do các phương pháp điều trị ung thư vú, hoặc do gen có khuynh hướng phát triển ung thư.
Kết quả đưa ra dựa trên nghiên cứu từ năm 1943 đến 2000, trên 525.527 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và sau đó.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Lene Mellemkjaer thuộc Hiệp hội ung thư Đan Mạch tại Copenhagen cho biết so với dân số chung, khả năng những người hồi phục sau ung thư vú mắc một dạng khối u ác tính thứ hai cao hơn đến 25%.
Những bệnh họ dễ mắc phải là ung thư dạ dày, ung thư ruột kết, phổi, bướu thịt mô mềm, khối u ác tính, ung thư da không có hắc tố, ung thư tử cung, buồng trứng, thận, tuyến giáp và bệnh bạch cầu.
“Điều này có thể được giải thích do các phương pháp điều trị ung thư vú, yếu tố gen hay các nhân tố nguy cơ từ môi trường”, theo các tác giả nghiên cứu nói.
Trang Thu
Theo Reuters