Nguy cơ dị ứng từ... điện thoại di động

Nguy cơ dị ứng từ... điện thoại di động
Các nhà khoa Đan Mạch và Mỹ khẳng định rằng một số loại điện thoại di động (ĐTDĐ) có chứa Niken khiến người sử dụng có thể bị dị ứng.
Nguy cơ dị ứng từ... điện thoại di động ảnh 1

ĐTDĐ có chứa Niken khiến người sử dụng có thể bị dị ứng. Ảnh: Fotosearch

Trung tâm nghiên cứu bệnh dị ứng Đan Mạch ở Gentoffte đã thử nghiệm 41 loại ĐTDĐ và chứng minh 1/5 trong số đó có chứa chất Niken ở phím bấm, mép viền xung quanh màn chắn hoặc ở biểu tượng logo của hãng.

Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Brown ở Provindence (Mỹ) cũng đã phát hiện 10 trong 23 mẫu điện thoại và tai nghe có chứa chất Niken và thực tế đã gây dị ứng cho những người sử dụng.

Trên da mặt của bệnh nhân nổi mận các mụn ban đỏ và những mụn ban đó đã biến mất khi họ chuyển sang dùng điện thoại khác.

Ở Đức, khoảng 15% phụ nữ và 5% nam giới bị dị ứng do dùng loại điện thoại có chứa Niken. Khác với đồ trang sức và kính đeo, ở châu Âu chưa có quy định cụ  thể về tỉ lệ giới hạn của Niken đối với ĐTDĐ.

Trung tâm nghiên cứu dị ứng của Đan Mạch khuyên mọi người trước khi dùng ĐTDĐ hãy đem xét nghiệm, chừng nào các hãng sản xuất ĐTDĐ chưa bắt buộc phải ghi rõ thông tin về Niken trên máy.

Theo Nguyễn Xuân
TTXVN/Berliner Zeitung

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.