Nguy cơ cúm A từ Campuchia xâm nhập các tỉnh phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngành Y tế đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về dịch cúm A (H5N1) từ Campuchia có nguy cơ xâm nhập vào các tỉnh phía Nam ở mức cao, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Ở TPHCM hiện nay, các điểm bán gia cầm sống vẫn diễn ra công khai, tấp nập.

Ngày 24/2, Viện Pasteur TPHCM có văn bản 586/PAS-KSBT thông báo theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới tại tỉnh Prey Veng của Campuchia, bước đầu ghi nhận hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm A (H5N1) độc lực cao, trong đó có một trường hợp tử vong và một số trường hợp nghi mắc bệnh.

Nguy cơ cúm A từ Campuchia xâm nhập các tỉnh phía Nam ảnh 1

Các điểm bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch là nguy cơ phát tán dịch bệnh cho cộng đồng. Ảnh: Vân Sơn

Ngành y tế TPHCM khuyến cáo cộng đồng thực hiện các biện pháp phát hiện sớm các điểm nguy cơ, chủ động bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ dịch bệnh.

Gia cầm sống thuộc nhóm nguy cơ lây lan dịch bệnh cho con người. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, từ nhiều năm qua, TPHCM đã cấm việc mua bán, giết mổ gia cầm sống tại các chợ. Tuy nhiên, hoạt động mua bán vẫn diễn ra công khai ngay cả thời điểm dịch cúm đang đe dọa. Các điểm mua bán, giết mổ trái phép diễn ra chủ yếu tại những khu vực chợ dân sinh, chợ tự phát và nhiều tuyến đường.

Theo khảo sát của phóng viên ngày 26/2, tại khu vực đường Phạm Hùng (đoạn qua địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh) khoảng 5 điểm bán gà vịt sống đang diễn ra công khai. Những người bán gia cầm tại đây trang bị nhiều chiếc xe đẩy có gắn bánh để cơ động di chuyển khi có sự xuất hiện của cơ quan chức năng.

Trong vai người đi mua gà, phóng viên hỏi người bán thì được biết gà, vịt tại đây được chuyển đến từ các tỉnh miền Tây. Khi phóng viên lo ngại về những con gà có biểu hiện bệnh, người đàn ông bán gà trên đường Phạm Hùng nói: “Vận chuyển đường xa nên nó không được khỏe, gà này đảm bảo không mắc bệnh đâu. Dịch cúm đang ở tuốt tận Campuchia, chứ có ở mình đâu mà sợ. Giá gà từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy loại. Mua con nào chúng tôi làm thịt, vặt lông tại chỗ”.

Bà Lê Thị Ph. (sống tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi được xem là “cứ điểm” mua bán gia cầm) bức xúc nói: “Con hẻm của chúng tôi (cạnh hồ bơi Hòa Bình, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chẳng biết từ khi nào họ biến thành lò mổ gia cầm lậu. Ở đây họ bán cả ngày lẫn đêm, mấy ngày qua nghe tin có dịch nên công an địa phương có kiểm tra, xử lý vì thế số lượng gà đổ ra đường có giảm đi. Chúng tôi rất lo ngại về nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông từ các điểm bán gia cầm này”.

Tương tự, tại khu vực đường Lê Văn Linh, phường 13, quận 4 (gần chợ Xóm Chiếu) cũng đang tồn tại nhiều điểm bán gia cầm. Gà, vịt được nhốt trong lồng bày trên vỉa hè mua bán công khai. Ngoài gà, vịt sống, dọc con đường này còn nhiều điểm bán gà, vịt đã làm sẵn nhưng hoàn toàn không có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Tại khu vực chợ tự phát (phía sau chợ Phạm Văn Hai) ở quận Tân Bình, nhiều hộ kinh doanh gà, vịt đang hoạt động. Số lượng rất lớn gà vịt sống đang được mua bán tại đây hằng ngày tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm A (H5N1) nguy cơ xâm nhập, ngày 25/2, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, ký công văn khẩn đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống. Thành phố kêu gọi người dân không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch và mang khẩu trang.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán gia cầm trái phép, UBND TPHCM yêu cầu Cục Quản lý Thị trường TPHCM chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Cục Quản lý Thị trường có trách nhiệm tăng tần suất kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

MỚI - NÓNG