Nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương

Nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương
TP - Ngày 3/1, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát có công điện khẩn, đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện miền núi phía Bắc có rét đậm, rét hại, khiến thảm thực bì khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Doãn Văn Hưởng, cho biết, rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt là sau khi có tuyết rơi, khiến 30.000 ha ở Vườn quốc gia Hoàng Liên rụng lá, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, cháy rừng có thể xảy ra ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Đến hôm qua, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.