Người vợ tẩm xăng đốt chồng đã bị bắt

Người vợ tẩm xăng đốt chồng đã bị bắt
TP - Chiều 13-4, thông tin từ công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Liễu (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, về hành vi “giết người”.

> 'Chồng tôi không mất tích'
> Vợ đốt chồng rồi phi tang xác

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 25-3, chồng Cao Thị Liễu, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) đi uống rượu về theo Liễu khai là ra giếng múc nước chẳng may bị ngã đập đầu vào thành giếng.

Thấy chồng mình nằm bất tỉnh, Liễu đưa chồng vào khu vực chuồng lợn, sau đó mua 4 chai xăng tưới lên người chồng, rồi châm lửa đốt. Rồi một mình Liễu đem chồng đi chôn ở cạnh nhà.

Tuy nhiên, sáng 26-3, Liễu đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn trình báo chồng mình mất tích. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra, tìm kiếm nạn nhân, thì Liễu đã đến công an địa phương khai báo lại như trên đây.

Thấy sự việc có nhiều uẩn khúc, Công an Nghĩa Đàn đã khởi tố và áp dụng biện pháp tạm giam đối tượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG