Người Việt ở Campuchia gặp khó khi chính quyền yêu cầu tháo dỡ nhà nổi

0:00 / 0:00
0:00
Một khu nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia. (Ảnh: VOV)
Một khu nhà nổi của người gốc Việt ở Campuchia. (Ảnh: VOV)
TPO - Chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa ban hành quyết định buộc người dân tháo dỡ tất cả các ngôi nhà nổi, bè cá và thuyền trên sông ở tất cả các quận trong vòng 7 ngày để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sức khỏe.

Chính quyền cũng tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với những người không tuân thủ quyết định.

Ngày 4/6, một phái đoàn của Đại sứ quán Việt Nam đến Campuchia do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã tổ chức thăm kiểm tra tình hình và nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Báo cáo với phái đoàn, Sym Chi, chủ tịch Hiệp hội Khmer - Việt Nam, cho biết hiện có khoảng 1,000 hộ gia đình gốc Việt sống trên thuyền và bè trong khu vực phá dỡ.

Mặc dù chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di dời các hộ gia đình từ mấy năm trước nhưng đây là lần đầu tiên họ yêu cầu người dân di dời hoàn toàn trong vòng một tuần, khiến những người bị ảnh hưởng không kịp trở tay. Quyết định đã được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khiến họ càng khó khăn hơn.

Ông Phạm Văn Quân, 61 tuổi, một người dân sống ở khu vực, cho biết gia đình ông đã sống ở Campuchia bốn thế hệ và có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Mấy thế hệ gia đình ông sống trên sông nên họ chưa từng nghĩ đến việc tìm nơi khác để sống. Mới đây, chính quyền địa phương đã yêu cầu họ chuyển đi trong vòng một tuần kể từ ngày ra thông báo, khiến gia đình hoang mang. Họ đang hy vọng kéo dài thời hạn để họ có thể tìm ra cách ổn định.

Ông Tô Văn Trọng, một người dân sống ở khu vực, cho biết gia đình và hầu hết người dân trên địa bàn đã sống trên những ngôi nhà nổi trên sông ở huyện Prek Pnov, Phnom Penh, từ năm 1980. Dù cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn ở đó trong mấy chục năm qua.

Theo Khmer Times
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.