Người Việt mua 18.000 tấn thịt lợn, gà nhập khẩu mỗi tháng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trung bình mỗi tháng, người Việt tiêu thụ 15.000 tấn thịt gà các loại, 3.200 tấn thịt lợn ngoại giá rẻ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 6, cả nước nhập khẩu gần 90.000 tấn thịt gà với tổng giá trị kim ngạch gần 84 triệu USD. Bình quân mỗi tháng, cả nước tiêu thụ gần 15.000 tấn thịt gà ngoại với giá tương đương 1 USD, tức khoảng 23.000 đồng/kg.

Trước đó, cả năm 2017, Việt Nam chỉ nhập khẩu 122.714 tấn thịt gà các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt 111,6 triệu USD. Như thế, chỉ 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng thịt gà nhập khẩu đã bằng 78% so với cả năm 2017.

3 thị trường cung cấp thịt gà chủ yếu cho Việt Nam là Mỹ, Brasil, Hàn Quốc. Trong đó, thịt gà nhập từ Mỹ tăng đột biến (47.718 tấn, chiếm đến 54% lượng gà nhập khẩu của cả nước).

Cùng với thịt gà, thịt lợn cũng là một mặt hàng thực phẩm được nhập khẩu, tiêu thụ mạnh ở trong nước.

Theo thống kê, hết tháng 6, cả nước nhập khẩu 19.581 tấn thịt lợn, tổng trị giá kim ngạch gần 22,23 triệu USD. Như vậy, tính bình quân trị giá mỗi kg thịt lợn nhập khẩu hơn 1,13 USD (chưa thuế), tương đương khoảng 26 nghìn đồng/kg.

Hai thị trường chính cung cấp thịt lợn cho nước ta là Ba Lan và Tây Ban Nha. Trong đó, thị trường Ba Lan cung cấp 7.035 tấn, kim ngạch hơn 8 triệu USD; Tây Ban Nha là 4.460 tấn, kim ngạch gần 4,8 triệu USD.

Một điểm đáng chú ý là những tháng qua vắng bóng thịt lợn nhập khẩu từ Đức. Trong khi đó, năm 2017, Tổng cục Hải quan ghi nhận cả nước nhập khẩu 5.301 tấn thịt lợn từ quốc gia châu Âu này.

Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, giá thịt lợn hơi trong nước đã ở mức 55 nghìn đồng/kg, trong khi giá thịt thành phẩm nhập khẩu bán trên thị trường chỉ hơn 30 nghìn đồng/kg. Giá thịt lợn nhập khẩu thấp hơn giá thịt thành phẩm trong nước sản xuất nên nhu cầu nhập khẩu vẫn diễn ra.

MỚI - NÓNG