Người Việt chi gần 2 triệu USD mỗi ngày nhập rau quả từ Thái Lan, Trung Quốc

Măng cụt, bòn bon là những mặt hàng hoa quả Thái được người Việt ưa chuộng. Ảnh: Hồng Châu
Măng cụt, bòn bon là những mặt hàng hoa quả Thái được người Việt ưa chuộng. Ảnh: Hồng Châu
Hai tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 164 triệu USD nhập rau quả từ các thị trường, trong đó 70% từ Thái Lan, Trung Quốc, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan. 

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu về tình hình xuất - nhập khẩu trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Theo đó, mặt hàng rau quả tuy giảm gần 31% giá trị với 67 triệu USD trong tháng 2, nhưng tính chung từ đầu năm, cả nước vẫn ghi nhận kim ngạch 164 triệu USD. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi gần 2,8 triệu USD (gần 64 tỷ đồng) nhập rau quả. 

Trong số các thị trường nhập khẩu chủ yếu thì Thái Lan và Trung Quốc chiếm tới 70% kim ngạch, tổng cộng 114,2 triệu USD trong 2 tháng đầu năm. Như vậy, mỗi ngày Việt Nam chi khoảng 2 triệu USD (tương đương 44,5 tỷ đồng) nhập rau củ quả từ 2 thị trường trên. 

Thái Lan là thị trường nhập rau quả lớn nhất của Việt Nam từ đầu năm đến nay với 82,6 triệu USD, chiếm 50% kim ngạch. Kế đến là Trung Quốc với 31,6 triệu USD. Myanmar và Mỹ là những thị trường tiếp theo, với kim ngạch nhập lần lượt 15 triệu USD và 13,2 triệu USD.

Là nước nông nghiệp nhưng trong vòng 2 năm qua, Việt Nam đã chi nhiều tiền để nhập các loại rau củ quả từ nước ngoài, phục vụ tiêu dùng trong nước. Từ mức 200 triệu USD nhập mỗi năm, hiện kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã tới ngưỡng 1 tỷ USD. 

Các mặt hàng rau củ quả được nhập về chủ yếu là táo, cam, lê, kiwi, cherry (New Zealand, Australia), xoài, mãng cầu, me (Thái Lan). Rau củ quả xuất xứ từ Trung Quốc chủ yếu là bắp cải, xà lách, khoai tây, cam, táo...

Theo các chuyên gia về nông nghiệp, có 2 nguyên nhân chính khiến rau quả Thái được người Việt "chuộng" vài năm gần đây là do nét khác lạ của các mặt hàng. Quan trọng hơn chính uy tín, chất lượng của hàng rau quả Thái trên thị trường thế giới đã "hút" người Việt.

Về phía xuất khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết kim ngạch 2 tháng đầu năm cũng đạt hơn 421.000 USD, tăng 27% so với cùng kỳ 2016. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Canada... 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.