Người từng ám sát Ngô Đình Diệm qua đời ở tuổi 85

Ông Hà Minh Trí là người đã từng tổ chức ám sát Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vừa qua đời ở tuổi 85.

Ông tên thật là Phan Văn Điền (Mười Thương-Triệu Thiên Thương), sinh năm 1935, cán bộ hưu trí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp ty Công an Tây Ninh (nay là phòng tham mưu Công an Tây Ninh).

Người từng ám sát Ngô Đình Diệm qua đời ở tuổi 85 ảnh 1
Ông Hà Minh Trí qua đời ở tuổi 85 (ảnh: Sonw Nhung).

Ông sinh ngày 18/8/1935 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm  10 tuổi, ông đã lưu lạc vào Nam, rồi tham gia cách mạng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn - Gia Định và tỉnh Tây Ninh.

Nhiều người đã biết đến ông với cái tên gọi Hà Minh Trí trong vụ án ám sát Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm tại Hội chợ Buôn Ma Thuột năm 1957. Vụ ám sát bất thành, ông bị kết án tử hình, sau đó ông được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris năm 1973.

Trước đó, ông đã từng có 2 lần được giao tổ chức ám sát Ngô Đình Diệm: Một lần ở Tòa thánh Tây Ninh, lần khác trong một nhà thờ ở TPHCM, nhưng cả 2 lần ấy, Ngô Đình Diệm đã không đến nơi theo kế hoạch, vì vậy mà thoát chết.

Theo thông báo của Ban tổ chức lễ tang và gia đình, ông Hà Minh Trí mất lúc 22h50 ngày 4/5/2020 tại TP Tây Ninh, nơi ông nghỉ hưu từ hơn 20 năm qua, hưởng thọ 85 tuổi. Ông Trí được an táng tại tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh thuộc ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).