Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
TPO - Một người phụ nữ Jamaica đã trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi đeo mặt nạ đến nhận giải xổ số trị giá 1,4 triệu USD.

Theo Sputnik News, bức ảnh về người phụ nữ may mắn được công ty xổ số Supreme Ventures Limited đăng tải hôm 6/6 trên mạng xã hội Twitter.

Tân triệu phú – chủ nhân giải thưởng 1,4 triệu USD (tương đương 32 tỉ đồng) được miêu tả là một phụ nữ Jamaica, có biệt danh “N. Gray”.

Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD ảnh 1

N. Gray là chủ nhân giải thưởng hơn 180 triệu đô la Jamaica, tương đương 1,4 triệu USD. Ảnh: Daily Mail

Theo luật, người trúng xổ số buộc phải tự đến nhận thưởng và tham dự họp báo công khai.

Tuy nhiên, để giữ kín danh tính, N. Gray đã quyết định đeo mặt nạ đến nhận thưởng, thay vì để mặt mộc như nhiều người trước đó.

Trả lời phỏng vấn tờ Jamaican Observer, N. Gray cho biết cô đã mua xổ số suốt 6 tháng qua với hi vọng có thể may mắn trúng thưởng để trả hết nợ.

“Tôi đã vay tiền ngân hàng và giờ có thể xóa nợ. Tôi còn có thể xóa nợ thẻ tín dụng và có chút tiền dư. Tôi không thể hạnh phúc hơn”, N. Gray nói.

Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD ảnh 2

Người phụ nữ trúng giải quyết định giữ kín danh tính thay vì xuất hiện với mặt mộc như nhiều người trước đó. Ảnh: Daily Mail

Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD ảnh 3

Ảnh: Daily Mail

Người trúng xổ số gây xôn xao vì đeo mặt nạ đến nhận 1,4 triệu USD ảnh 4

Ảnh: Daily Mail

Được biết, N. Gray đã chọn đúng dãy số 6 – 11 – 19 – 26 – 31 và số Super Ball – 10 chỉ ba tiếng trước khi công ty xổ số tiến hành quay thưởng hôm 11/5.

N. Gray mua tấm vé trúng thưởng tại một hàng thuốc ở Vịnh Montenegro, Jamaica.

N. Gray không có kế hoạch từ bỏ công việc hiện tại của mình, và dự định sẽ dùng khoản tiền trúng thưởng để đi du ngoạn quanh vùng Caribe, giúp đỡ một người họ hàng bị bệnh và hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương.

Theo Daily Mail, các công ty xổ số thường đặt ra quy tắc buộc người trúng giải phải công khai một số thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, các quốc gia và các tiểu bang khác nhau lại có những quy định khác nhau. Có nơi cho phép người trúng giải ẩn danh, có nơi người trúng giải buộc phải khai tên thật.

Dù vậy, nhiều chuyên gia pháp lý khuyên rằng nếu có thể, người trúng xổ số nên giữ bí mật về danh tính, thậm chí nhờ người đại diện nhận giải hộ nếu được.

Theo Theo Sputnik News, Daily Mail
MỚI - NÓNG