Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo chuyên gia, giới trẻ Pháp ngày càng hứng thú với chủ nghĩa khỏa thân, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Daily Mail đưa tin, thế hệ Millennials (còn gọi là thế hệ Y hoặc thế hệ thiên niên kỷ, khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) của Pháp được mệnh danh là “những người theo chủ nghĩa khỏa thân 2.0”. Họ theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên đô thị, thích khỏa thân ở tất cả mọi nơi từ công viên, hồ bơi đến cả viện bảo tàng.

Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng ảnh 1

Julien Claudé-Pénégry, phát ngôn viên của Hiệp hội những người theo chủ nghĩa khỏa thân Paris và là đồng tác giả của cuốn sách See France Naked, chia sẻ với tờ Le Parisien rằng, ngày càng có nhiều người từ 18-25 tuổi hứng thú với chủ nghĩa tự nhiên. Theo nhà tự nhiên học, 30% trong số 2 triệu người Pháp thích khỏa thân ở độ tuổi dưới 30.

Ông Claudé-Pénégry nói thêm, COVID-19 và giãn cách xã hội đóng vai trò như chất xúc tác cho nhiều người muốn “gần gũi hơn với thiên nhiên”.

Trước đây, những người theo chủ nghĩa tự nhiên thường tập trung chủ yếu ở những khu vực bãi biển vắng người và những nơi cho phép khỏa thân khác, có thể kể đến như làng Naturiste ở Cap D'Adge, khu nghỉ mát phía nam nước Pháp. Được biết, khu vực này có đến 45.000 người theo chủ nghĩa tự nhiên.

Tuy nhiên, với sự gia tăng của người trẻ tuổi trong cộng đồng theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên, không gian này hiện đã được mở rộng ra đến vùng đô thị.

Số liệu của Liên đoàn người khỏa thân Pháp cho thấy, khoảng 600.000 người thuộc thế hệ Millennials quyết định trút bỏ quần áo và thử phong cách sống mới. Trong đó, 400.000 người theo chủ nghĩa tự nhiên sống quanh Paris.

Năm 2019, tổ chức này đồng ý mở thêm điểm đến cho người thích khỏa thân ở rừng Vincennes (Bois de Vincennes), nằm ở cuối phía đông Paris.

Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng ảnh 2

Ngày càng nhiều người trẻ ở Pháp theo đuổi chủ nghĩa tự nhiên.

Bên cạnh đó, có những sự kiện ủng hộ người theo chủ nghĩa tự nhiên được tổ chức quanh thủ đô của Pháp, bao gồm đêm đặc biệt tại trung tâm nghệ thuật Palais de Tokyo (Paris) vào năm 2019, cho phép mọi người khỏa thân đi dạo trong bảo tàng.

Một sự kiện tương tự cũng diễn ra vào cùng năm tại nhà hát Palais des Gords (Paris). Đó là buổi diễn vở kịch “Nude and Approved” (tạm dịch: Khỏa thân và được thừa nhận), với những khán giả khỏa thân.

Ngoài ra, có hai hồ bơi ở Paris mở dịch vụ tắm khỏa thân vào ban đêm cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân.

Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng ảnh 3

Các địa điểm mở cửa cho người khỏa thân ở Pháp ngày càng đa dạng,

Bên cạnh đó, một tổ chức được thành lập để tập hợp những người theo chủ nghĩa khỏa thân ở độ tuổi 18-35 có tên “Những người khỏa thân trẻ tuổi của Pháp”.

Người phát ngôn của hội này cho biết, họ không tìm kiếm lối sống cũ như những người ở làng Naturiste, thay vào đó họ mong muốn được sống khác biệt, không phải phụ thuộc vào các tiêu chuẩn xã hội.

Theo người sáng lập tổ chức, Alexandre, những người theo chủ nghĩa khỏa thân trẻ tuổi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, bao gồm khỏa thân xem kịch và ghé thăm các viện bảo tàng.

Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng ảnh 4

Giới trẻ Pháp thích trải nghiệm điều mới mẻ, đặc biệt trong mùa dịch. Ảnh: NYTimes

Người trẻ Pháp khỏa thân đi xem kịch, thăm viện bảo tàng ảnh 5

Tuy nhiên, khỏa thân nơi công cộng trong mùa dịch mang lại hệ quả khôn lường. Năm 2020, làng Naturiste thông báo, 95 người đi nghỉ tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG