Người thứ 2 trên thế giới chữa khỏi bệnh HIV

Adam Castillejo, 40 tuổi, là người thứ 2 được chữa khỏi HIV
Adam Castillejo, 40 tuổi, là người thứ 2 được chữa khỏi HIV
TPO - Một bệnh nhân thứ 2 trên thế giới không còn virus HIV trong cơ thể sau hơn 2 năm chữa trị, theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí y khoa The Lancet HIV vào ngày 10/3.

Bệnh nhân tên Adam Castillejo, 40 tuổi, hay còn gọi là “Bệnh nhân London” được ghi nhận khỏi bệnh HIV vào năm ngoái, 18 tháng sau khi ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus khi người này thực hiện cấy ghép tế bào gốc để điều trị ung thư máu.

Người đầu tiên được chữa khỏi HIV là ông Timothy Brown, với biệt danh là “Bệnh nhân Berlin” cũng trải qua quá trình tương tự. Tuy cả 2 đều được hóa trị, nhưng chỉ có Timothy Brown được xạ trị.

Trả lời phỏng vấn của The New York Times ngày 9/3, Castillejo lần đầu tiết lộ danh tính và chia sẻ ông bị nhiễm HIV từ năm 2003. Đến năm 2012, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh bạch cầu cấp tính, và phải ghép tế bào gốc. Đội ngũ y tế đã lựa chọn người hiến tặng có bản sao đột biến, được gọi là CCR5-delta 32, khiến người này có thể kháng virus.

Người thứ 2 trên thế giới chữa khỏi bệnh HIV ảnh 1 Bệnh nhân HIV được chữa khỏi nhờ người đột biến gen

Năm 2019, Castillejo không những được điều trị ung thư máu thành công, mà còn khỏi bệnh HIV. Tuy nhiên, thời điểm đó ông lựa chọn giấu danh tính của mình. Mãi đến 9/3, Castillejo quyết định công khai danh tính với mong muốn mọi người sống lạc quan hơn khi ông được trở thành “đại sứ hy vọng”.

Giáo sư Gupta cho biết việc cấy ghép tế bào gốc không phù hợp cho tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV do tính chất xâm lấn của quy trình thử nghiệm kèm theo các rủi ro. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể uống thuốc hàng ngày để giảm lượng virus trong cơ thể, giúp họ sống khỏe mạnh hơn.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.