Người sáng lập Wikileaks có thể bị tử hình

Người sáng lập Wikileaks có thể bị tử hình
TPO - Mỹ sẽ sớm buộc tội gián điệp (có thể là tử hình) đối với Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, với các cáo buộc làm tiết lộ báo cáo ngoại giao và quân sự bí mật của Mỹ, ông Jennifer Robinson - luật sư của ông Assange nói.

“Quan điểm của chúng tôi là không tin rằng động thái này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, bất cứ lời cáo buộc nào theo Luật chống gián điệp, theo quan điểm của tôi, sẽ là vi phạm hiến pháp và đặt tất cả các phương tiện truyền thông Mỹ vào vòng nguy hiểm”, ông Jennifer Robinson tuyên bố trên kênh truyền hình ABC ngày 10 – 12.

Đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn bác bỏ bất cứ lời bình luận nào cho rằng, cơ quan tư pháp Mỹ có thể sẽ sớm áp dụng các hành động pháp lý đối với Assange – một công dân Úc.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder, cho rằng, đang xem xét trong luật chống gián điệp để có hành động đối với trường hợp này.

Người sáng lập trang web Wikileaks bị bắt tại London, Anh ngày 7 – 12 vừa qua. Hiện nay, việc dẫn độ Assange về Thụy Điển, nơi ông này đang bị cáo buộc lạm dụng tình dục, vẫn chưa được quyết định.

Luật sư của Assange lo ngại việc dẫn độ thân chủ của ông về Thụy Điển dễ dẫn đến nguy cơ tiếp đó sẽ bị dẫn độ sang Mỹ, nơi ông này có thể đối mặt với án tử hình nếu bị buộc tội theo Luật chống gián điệp năm 1917.

Đến nay, các nhà lãnh đạo thế giới và các quan chức ngoại giao đều hạ thấp ảnh hưởng của những tiết lộ của Wikileaks về các tài liệu mật của giới ngoại giao và quân sự Mỹ nhưng vẫn có nhiều người cho rằng, một số tiết lộ của trang web này có thể “đe dọa nhiều mạng sống”.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.