Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh

TPO - Hàng loạt tuyến đường ở các quận, huyện tại TPHCM bị ngập nặng do triều cường dân đạt đỉnh 1,7 m, vượt mước báo động 3 vào chiều 29/9.
Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 1

Ghi nhận của phóng viên, khoảng 17h ngày 29/9, triều cường bắt đầu dâng cao khiến nước từ các kênh rạch và từ dưới cống tràn lên khiến mặt đường ở nhiều nơi.

Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 2
Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 3

Nhiều tuyến đường ở các quận: 1, 7, 8, quận Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè... bị ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông thông gặp nhiều khó khăn, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 4
Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 5

Trên địa bàn quận Bình Tân, triều cường dâng cao khiến một đoạn tuyến đường quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm…bị ngập sâu, nước từ các hố ga và từ kênh tràn lên mặt đường khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn. 

Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 6

Nước từ ngoài đường tràn vào nhà dân  khiến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán gặp nhiều khó khăn. 

Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 7

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, ngày 30/9, triều cường đạt mức từ 1,68 - 1,70 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 đến  0,20 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5-7 giờ sáng và 16 – 18 giờ chiều.

Người Sài Gòn bì bõm vì ngập nặng ngày triều cường đạt đỉnh ảnh 8

Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5-7 giờ sáng và 16 – 18 giờ chiều. Dự báo, mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10 sau đó xuống nhanh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.