Người ra vào Hải Phòng từ 12h trưa 6/2 phải có xác nhận của địa phương: Liệu có “làm khó” dân?
HHT - Mới đây, UBND TP Hải Phòng ra thông báo, kể từ 12h trưa nay 6/2, người ra vào Hải Phòng cần có giấy xác nhận của địa phương nêu rõ lý do và lịch trình vào thành phố.
UBND TP Hải Phòng phát đi thông báo số 58 yêu cầu kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố từ 12h ngày 6/2. Đây được cho là biện pháp mạnh nhằm thắt chặt kiểm soát việc ra vào thành phố Cảng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 xâm nhập. Đặc biệt là trong bối cảnh các địa phương lân cận đã xuất hiện nhiều ca bệnh và nhiều trường hợp từ vùng có dịch đã tìm cách trốn tránh kiểm soát y tế để vào thành phố.
Theo đó, đối với người vào TP Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với người ra khỏi thành phố, thông báo nêu rõ, phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại. Yêu cầu các chủ phương tiện, chủ hàng bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung cho các lái xe liên tỉnh. Lực lượng chức năng được tăng cường thêm tại các chốt kiểm soát để triển khai nhiệm vụ này.
Công dân về thành phố sau 12h ngày 6/2, không có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi sẽ phải cách ly tập trung. Người dân đến từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh thành khác trên cả nước khi về Hải Phòng sẽ phải đi cách ly tập trung.
TP Hải Phòng cũng lập thêm Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu Nghìn để kiểm soát việc qua lại từ tỉnh Thái Bình. Đối với các lái xe liên tỉnh, UBND TP Hải Phòng yêu cầu đến ăn, nghỉ tập trung tại nơi do chủ phương tiện, chủ hàng bố trí. Đối với các trường hợp cố tình không đi cách ly y tế tập trung thì áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
(Ảnh minh hoạ từ Internet)
Trước thông tin này, rất nhiều người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng, nhất là những người ở địa phương khác vẫn đang học tập, làm việc tại Hải Phòng.
Bạn Duyên Nguyễn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ: "Tối qua khi có thông tin này thì mình và mấy người bạn cùng quê phải lên kế hoạch thuê xe về luôn trong sáng nay. Chúng mình đều quê ở Hải Phòng và làm việc tại Hà Nội. Nếu không về luôn trước khi văn bản trên có hiệu lực thì chắc năm nay chúng mình phải ăn Tết ở Hà Nội. Vậy là phải vội vàng xin nghỉ làm sớm hơn dự kiến để về quê vì công ty mình làm hết 28 tháng Chạp mới được nghỉ. Công việc chưa sắp xếp xong, nhà cửa tại Hà Nội cũng chưa kịp dọn dẹp đã phải vội vàng về quê".
Chị Thu Trang hiện đang làm việc tại Q. Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết: "Tôi làm việc ở Hải Phòng nhưng quê ở Nam Định. Dự định là 27 Tết sẽ về quê thì lại có thông tin thế này. Sáng nay đã lên công an khu vực làm việc để hỏi về việc xin giấy xác nhận của địa phương mà thành phố thông báo thế nhưng phía công an cũng trả lời rằng "chưa nhận được thông tin gì", nghĩa là chính quyền cũng chưa biết xử lý thế nào, vậy thì chẳng hiểu xin giấy xác nhận ở đâu nữa. Lẽ nào Tết này không được về nhà?".
Anh Xuân Hải (Ninh Bình) chia sẻ: "Tôi có công việc dự định ngày mai sẽ ra Hải Phòng, nhận được thông tin là phải xin giấy xác nhận của địa phương nơi cứ trú thì mới có thể vào thành phố Hải Phòng, thế nhưng khi tôi ra phường để hỏi thì phường trả lời rằng không có trách nhiệm phải cấp giấy xác nhận gì cả vì đó là quy định của UBND Hải Phòng thì phía Hải Phòng phải chịu trách nhiệm chứ không phải quy định chung của nhà nước. Thật sự không biết phải xoay sở thế nào nữa. Thế này khác gì làm khó người dân?".
HHT - U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait theo kịch bản khó tin: Cả hai đội đều phải nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1. Người hùng của U23 Việt Nam là tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Bùi Vĩ Hào với cú đúp bàn thắng.
HHT - Năm nay, ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) vào thứ Năm ngày 18/4. Theo dự báo, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ Lễ ở cả ba miền là nắng ráo, nhiều nơi nắng nóng.
Warm-up Debating Championship (WDC) - điểm đến thú vị dành cho những học sinh có đam mê tranh biện đã được tổ chức bởi câu lạc bộ tranh biện trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Từ hơn 300 người vào năm ngoái, năm nay, số người tham gia WDC 2024 đã tăng lên hơn 400.
HHT - Sau mỗi dịp sale sập sàn, các “bảnh” háo hức khoe thành tích săn sale của mình bằng các deal vô cùng hời. Thế nhưng, đi cùng niềm vui mua được đồ giá hời cũng là lúc câu chuyện buồn khi lỡ mua phải hàng giả, kém chất lượng trở nên "hót hòn họt".
HHT - Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc mua những viên đá nhỏ, có thể vẽ mặt mũi cho chúng, vỗ về chăm sóc chúng như thú cưng. Lý do đằng sau sở thích này là gì?
HHT - Trong danh sách những thành phố thông minh nhất ở châu Á và trên thế giới, thủ đô Hà Nội của nước ta đứng thứ bao nhiêu, có sự khác biệt nào so với năm ngoái?
HHT - Một nhân viên kỹ thuật ở viện bảo tàng lại đam mê mỹ thuật nên đã lén lút treo tác phẩm của chính mình lên khu trưng bày, với hy vọng tài năng của mình sẽ được nhiều người nhận ra và ca ngợi. Tuy nhiên, điều mà người này nhận được lại rất tệ.
HHT - Sau nhiều ngày khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt, mới đây một vị tiến sĩ đã gửi văn bản đến Chi cục thủy lợi TP.HCM đề xuất giới thiệu người "lập đàn cầu mưa".
HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?
HHT - CEO Tim Cook của Apple đã có mặt tại Hà Nội vào sáng sớm nay 15/4, dự kiến gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt Nam. Tim Cook di chuyển bằng máy bay riêng và lưu trú ở một khách sạn 5 sao.
HHT - Theo biểu đồ nhiệt của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng tăng cao trong tuần này. Bắc Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
HHT - Một người chủ cảm thấy rất khó hiểu khi chú chó anh mới nhận nuôi cứ nhìn chăm chú lúc anh đi ngủ. Người chủ này thậm chí còn cảm thấy lo lắng đến mức khó ngủ nên phải tìm hiểu lý do. Hóa ra đằng sau đó là một câu chuyện bất ngờ.