Người phụ nữ trọng thương sau tiếng súng nổ

Khẩu súng AK thu được ở sân nhà bà Thu
Khẩu súng AK thu được ở sân nhà bà Thu
Người phụ nữ 47 tuổi vào bệnh viện Quảng Trị cấp cứu với vết thương xuyên từ ngực lên vai, nghi do hoả khí gây nên.

Khoảng 13h30, người dân ở thôn Nhan Biều 3 (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) nghe một tiếng nổ to từ nhà bà Trần Thị Lệ Thu (47 tuổi). Khi đến nơi, các nhân chứng thấy bà Thu bị một vết thương ở ngực, máu chảy nhiều.

Các bác sĩ tại khoa Ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin bệnh nhân Thu bị vết thương xuyên từ ngực lên vai trái. Chụp XQ không thấy vật thể lạ trên người bà Thu, vết thương có một lỗ vào và một lỗ ra, nghi do hoả khí gây nên.

Người phụ nữ trọng thương sau tiếng súng nổ ảnh 1 Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Táo Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Táo Nhận tin báo, công an và lực lượng quân sự huyện Triệu Phong có mặt tại nhà bà Thu để khám nghiệm hiện trường. Ở sân xi măng trước mặt nhà, công an phát hiện khẩu súng AK đã gỉ rét, phía trên cột dây vải cũ kỹ. Lực lượng quân sự có mặt để xác định chủng loại vũ khí. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng của bà Thu có mặt ở nhà, nhưng ông này bị ung thư giai đoạn cuối. Hiện, nhà chức trách đang thu thập lời khai nhân chứng và các bên liên quan để làm rõ vụ việc.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.