Người phụ nữ tổ chức hàng chục dây hụi lĩnh 10 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi vỡ hụi, Dung đã trả lại cho các hụi viên số tiền gần 1,5 tỷ đồng và chiếm đoạt tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc.
Người phụ nữ tổ chức hàng chục dây hụi lĩnh 10 năm tù ảnh 1

Bị cáo Bùi Thị Kim Dung tại phiên toà. Ảnh: Phạm Hơn.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt Bùi Thị Kim Dung (41 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP. Trà Vinh) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào năm 2001, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng tại địa phương để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2015 và 2016, Dung thực hiện hành vi gian dối tự ý lấy tên hụi viên tham gia và hốt hụi để xây dựng nhà ở, nhà trọ cho thuê dẫn đến nợ ngân hàng và các hụi viên khoảng 1,6 tỷ đồng.

Để có tiền mua đất, trả tiền vay ngân hàng, cho con đi du học và tiêu xài cá nhân, Dung tiếp tục mở nhiều dây hụi mục đích để chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Tháng 8/2019, nhiều hụi viên kêu hốt, Dung mất khả năng cân đối, không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc (được mở trong thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2019).

Trong 41 dây hụi chưa kết thúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được 28 dây hụi mà Dung có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng. Sau khi vỡ hụi, Dung đã trả lại cho các hụi viên số tiền gần 1,5 tỷ đồng và chiếm đoạt tổng số tiền gần 5 tỷ đồng của 171 hụi viên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.