Mỹ:

Người phụ nữ dùng răng treo mình ở độ cao 90m

Người phụ nữ dùng răng treo mình ở độ cao 90m
Erendira Wallenda treo mình dưới trực thăng và thực hiện một loạt động tác nhào lộn trên thác Niagara.

Mặc một bộ đồ bó màu đen, Erendira Wallenda, 36 tuổi, ngày 15/6 bám vào một chiếc vòng lớn nối vào bụng trực thăng và nhào lộn trên không trung. Cô cắn vào một chiếc hàm sắt và treo mình lơ lửng ở độ cao 90 m so với mặt nước ở thác Niagara, bang New York. Màn trình diễn của cô kéo dài khoảng 8 phút, theo AFP.

Truyền thông Mỹ nói rằng cô đã lập kỷ lục Guinness, phá vỡ thành tích của chồng là Nik Wallenda, người từng dùng răng treo mình ở độ cao 76 m trên thành phố Silver Dollar ở Branson, Missouri. Wallenda đeo dây bảo hiểm ở thắt lưng trong thời gian biểu diễn. Bang New York yêu cầu người biểu diễn phải đeo dây an toàn ở độ cao 6 m trở lên. Wallenda mô tả trải nghiệm là tuyệt vời và cho biết cô đã treo mình bằng răng hai lần. Cô nghe nhạc trong khi trình diễn để cản mọi âm thanh từ khán giả phía dưới.
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.