Người phụ nữ đầu tiên sinh con qua ống nghiệm qua đời

Người phụ nữ đầu tiên sinh con qua ống nghiệm qua đời
TPO - Bà Lesley Brown, 64 tuổi, đến từ Bristol (Anh) - người đầu tiên trên thế giới sinh con bằng phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm - đã qua đời đầu tháng nay.

Lesley Brown đã đi vào lịch sử y học thế giới vào tháng 7-1978 khi cô hạ sinh bé Louise tại bệnh viện đa khoa Oldham. Bà chính là người mẹ đầu tiên thành công với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Sau khi cố gắng thụ tinh thông thường trong suốt 9 năm mà không thành công, bà đã phải nhờ đến hai nhà khoa học Patrick Steptoe và Robert Edwards thử nghiệm phương pháp mới này và đã hạ sinh cả hai cô con gái Louise và Natalie.

Bà qua đời vào ngày 6-6 vừa qua tại bệnh viện Hoàng gia Bristol, 66 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức khá giản dị tại Bristol.

Hai nhà khoa học Patrick Steptoe và Robert Edwards cũng đã lập ra phòng khám Bourn Hall chuyên sử dụng phương pháp VIF hàng đầu thế giới. Nghiên cứu của hai ông đã mang lại những bước ngoặt to lớn trong lịch sử y học cũng như niềm hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh trên khắp thế giới.

Vũ Huyền
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG