Có 125 kết quả :

Bản tin Hình sự: Tú ông thu lợi 15 tỷ đồng từ điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên

Bản tin Hình sự: Tú ông thu lợi 15 tỷ đồng từ điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên

TPO - TIN NÓNG ngày 31/1: Tuyên án 70 bị cáo trong vụ nổ súng tranh giành đất ở Phú Quốc; Tuyên án tử hình đối tượng giết bà nội và cô ruột vì không cho bán đất trả nợ cờ bạc; Vừa ly hôn vợ, gã trai 'làm bậy' với bé gái 13 tuổi; Tú ông thu lợi 15 tỷ đồng từ điều hành đường dây mại dâm có ca sĩ, diễn viên...
Phát triển nền tảng triệu view: Báo chí cần giữ thế thượng phong

Phát triển nền tảng triệu view: Báo chí cần giữ thế thượng phong

TPO - Báo chí cần giữ thế thượng phong và chúng ta đang có lợi thế để phát triển mạng xã hội (MXH) một cách tốt nhất. Các cơ quan báo chí nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, các doanh nghiệp và các đơn vị trong xã hội, do đó cần tích hợp các nền tảng MXH, hướng đến xây dựng nền tảng tỷ view (lượt xem) của mình.
Cát Phượng bị tố dàn dựng chiêu trò để quảng bá phim

Chữa bệnh háo danh của người nổi tiếng

TP - LTS: Với sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, đội ngũ văn nghệ sĩ, người nổi tiếng lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp; ngược lại, thói tật của họ cũng gây hệ lụy khôn lường. Bộ quy tắc ứng xử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, cùng với việc chấn chỉnh hoạt động của người làm nghệ thuật là những nỗ lực hiện thực hóa chủ trương về “xây dựng con người có nhân cách”, xây dựng “môi trường văn hóa lành mạnh”.
Bùng nổ chiến dịch quảng cáo Tết sáng tạo giữa các thương hiệu

Bùng nổ chiến dịch quảng cáo Tết sáng tạo giữa các thương hiệu

Để khởi động đón năm mới 2023, nhiều thương hiệu tung ra những chiến dịch quảng cáo ấn tượng nhằm thu hút nhóm khách hàng mục tiêu, tăng mức độ yêu mến và tin tưởng từ khách hàng, từ đó kích cầu mua sắm dịp Tết. Đây cũng là lúc các thương hiệu cần đầu tư, “tung chiêu” sáng tạo để chiến thắng trong cuộc đua đầy cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro này.
Nữ diễn viên Malaysia phản ứng gắt khi dân mạng nhận xét mẹ cô “trông như người giúp việc”

Nữ diễn viên Malaysia phản ứng gắt khi dân mạng nhận xét mẹ cô “trông như người giúp việc”

TPO - Một nữ diễn viên nổi tiếng ở Malaysia mới đây đã đăng hình ảnh cô chụp cùng mẹ, tuy nhiên, rất nhiều cư dân mạng lại thản nhiên nhận xét rằng hai mẹ con cô thật khác biệt về ngoại hình, và mẹ cô trông như người giúp việc của cô vậy. Nhưng nữ diễn viên này đã không im lặng trước những lời nhận xét bất lịch sự đó.
Lập nhóm Antinfan để tống tiền người nổi tiếng

Lập nhóm Antinfan để tống tiền người nổi tiếng

TPO - Do cần tiền tiêu xài, Vũ Văn Đức đã tạo lập nhiều Facebook ảo rồi xin gia nhập, làm quản trị viên của nhiều nhóm Antifan, từ đó đăng tải các thông tin bôi nhọ, xúc phạm danh dự các diễn viên, ca sỹ, người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Có ít nhất 3 người phải đưa tiền cho đối tượng.
Cần giải pháp tổng thể ngăn chặn nạn vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội

Từ vụ mạng xã hội vu khống hoa hậu Thùy Tiên: Tâm lý hám quyền lực ảo

TP - Từ những thông tin vu vơ, vô căn cứ quanh vụ phá đường dây môi giới mại dâm có liên quan tới showbiz, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị réo tên, bị vu khống và bôi nhọ. PGS.TS. Trần Thành Nam gọi tên hiện tượng vu khống, bôi nhọ người nổi tiếng trên mạng xã hội này là xu hướng thích làm "thẩm phán mạng”, hám quyền lực ảo.
Tuổi 30 của Selena Gomez

Tuổi 30 của Selena Gomez

Cô hiện là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Instagram khi kiếm hơn 1,46 triệu USD cho mỗi bài đăng. Tài khoản của cô chạm mốc 338 triệu người theo dõi.
Đẩy mạnh vấn đề nhận thức cho người trẻ, nhận thức đầy đủ đúng đắn sẽ có hành động đúng đắn

Đẩy mạnh vấn đề nhận thức cho người trẻ, nhận thức đầy đủ đúng đắn sẽ có hành động đúng đắn

TPO - Tại Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”, nhiều đại biểu cho rằng, việc bảo vệ biên cương về văn hóa tư tưởng trên không gian mạng ở Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, phức tạp, trong đó có sự "xâm lăng văn hóa".