Người nhập cư ở Bình Dương đông hơn dân địa phương

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm nhà trọ công nhân
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm nhà trọ công nhân
TPO - Thông tin trên do ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cung cấp tại Hội thảo khoa học “công tác dân vận của đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại TPHCM sáng 22/7.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và GS TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Tham luận tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho biết từ một tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nhận trợ cấp của Trung ương, tỉnh Bình Dương đã trở thành một trung tâm công nghiệp năng động với tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm quốc dân GNDP 5,8%, tổng thu ngân sách mỗi năm đạt trên 50.000 tỷ đồng.

Người nhập cư ở Bình Dương đông hơn dân địa phương ảnh 1 Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Văn Nam đánh giá kết quả đạt được những năm qua là do thực hiện công tác dân vận hiện quả.

Hiện nay, tỉnh có số lượng công nhân lớn thứ hai cả nước (chỉ sau TPHCM) với trên 1,2 triệu người. Theo kết quả điều tra dân số vừa công bố, tỉnh Bình Dương hiện có 2,3 triệu người thì chiếm 53,5% dân số là người nhập cư.

“Đại công trình, phát triển nóng, phải đền bù giải tỏa nhiều, phải xử lý mâu thuẫn giữa giá đất đền bù và giá đất làm nghĩa vụ tài chính, cũng như giá đất thu hút đầu tư. Để làm được việc đó phải giải quyết bài toán tổng thể. Người bị giải tỏa phải có cuộc sống tốt hơn”, ông Nam nói.

Vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Bình Dương cho rằng công tác dân vận bắt buộc tất cả các khâu phải có sự gắn bó chặt chẽ thành một chuỗi, nếu chỉ cần 1 khâu trục trặc thì sẽ phát sinh khiếu kiện. Công tác bồi thường mang tính chất dân vận trong nền kinh tế thị trường rất rõ.

Người nhập cư ở Bình Dương đông hơn dân địa phương ảnh 2 Ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương

Ngoài ra, tỉnh đang tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân. Bình Dương dự kiến đến năm sau không còn nhà trọ không đạt chuẩn. “Dân vận tốt thì các chủ nhà trọ mới đồng thuận, kể cả những việc như kéo điện, cấp nước và dù có gần 4 triệu m2 nhà trọ nhưng Bình Dương chưa từng xảy ra chuyện nhà trọ công nhân bị cháy”, ông Nam cho biết.  

Ông Trần Văn Nam dự báo sắp tới Bình Dương sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, một khi các lợi thế về hạ tầng, nhân lực, công ăn việc làm...không còn. Khó khăn lớn nhất đối với công nhân là sự tác động của các thế lực thù địch do vậy phải đẩy mạnh công tác dân vận”, ông Nam nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.