Người nhà Chủ tịch xã có 1/3 công trình vi phạm!

Phóng viên chưa thể ra về vì người dân phong tỏa cổng UBND huyện Thạch Thất sau buổi họp báo
Phóng viên chưa thể ra về vì người dân phong tỏa cổng UBND huyện Thạch Thất sau buổi họp báo
TP - Ngày 14/3, tại Thạch Thất (Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp báo “Về việc giải quyết tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất”. Thông tin từ cuộc họp báo cho thấy, có 1/3 công trình xây dựng trái phép là của người nhà Chủ tịch UBND xã Bình Yên.

Trong báo cáo giải trình về việc hàng chục hộ dân ở thôn Vân Lôi bị cưỡng chế vào ngày 24 Tết Giáp Ngọ. Ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho rằng, việc cưỡng chế gấp vào thời điểm đó là cần thiết. nhằm tránh tình trạng người dân tiếp tục ồ ạt xây dựng trái phép, gây thiệt hại cho cả người dân và Nhà nước.

Về câu hỏi của PV Tiền Phong cho rằng, để xảy ra hậu quả vi phạm trật tự xây dựng tràn lan như ở thôn Vân Lôi, phải chăng đã có sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại.

Ông Nguyên lý giải, làng Vân Lôi xa trung tâm, cây cối nhiều, nên người dân lợi dụng vấn đề này để xây dựng trái phép. Tuy nhiên, ông Nguyên cũng thừa nhận, để xảy ra việc này là do UBND xã Vân Lôi thiếu trách nhiệm, không phát hiện kịp thời, dẫn đến phải cưỡng chế gây lãng phí tiền của cho nhân dân và Nhà nước.

UBND huyện Thạch Thất tiếp thu ý kiến, và hứa sẽ có hình thức xử lý thích đáng với những cán bộ liên quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Thạch Thất đã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ, nhiều hộ dân đã chấp hành, nhưng vẫn còn một số hộ không tự nguyện tháo dỡ dẫn đến phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Người nhà Chủ tịch xã có 1/3 công trình vi phạm! ảnh 1

Công trình vi phạm (đã bị cưỡng chế phá dỡ) của em ruột Chủ tịch UBND xã Bình Yên

Câu hỏi tiếp của PV Tiền Phong, có hay không việc 1/3 số hộ vi phạm trật tự xây dựng là người nhà của ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND xã Bình Yên. Ông Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất thừa nhận sự việc PV Tiền Phong nêu là hoàn toàn chính xác. Được biết, những công trình xây dựng trái phép liên quan đến người nhà ông Chủ tịch xã cũng đã bị cưỡng chế. 

Bên lề cuộc họp báo, một người dân thôn Vân Lôi (giấu tên) chia sẻ: Chúng tôi thấy người nhà ông Chủ tịch xã xây lên, chúng tôi mới yên tâm làm theo, ai ngờ bây giờ bị đập tan nát hết. Cũng theo người dân này, trước khi xây thấy người ta đồn sẽ được bồi thường gấp 3 lần so với tiền đầu tư, nên mọi người ồ ạt nghe theo.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo: Những sai sót của địa phương thì phải xử lý trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân có liên quan.

Kết thúc buổi họp báo, hàng trăm người dân địa phương đã đem băng rôn, khẩu hiệu đến phong tỏa cổng ra vào trụ sở UBND huyện Thạch Thất. Nhiều PV đã mất trên 30 phút để thuyết phục người dân, họ mới chịu cho PV về.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án xây nhà tái định cư thuộc tỉnh lộ 420 phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) khu công nghệ cao Hòa Lạc (giai đoạn 1) thuộc địa bàn thôn Vân Lôi và thôn Thái Bình, xã Bình Yên.

Ngày 1/4/2008 UBND tỉnh Hà Tây ban hành quyết định thu hồi 360.463m2 để thực hiện Dự án này. Thông tin từ UBND huyện Thạch Thất, hiện dự án đã có 531/622 hộ dân chấp thuận phương án GPMB, với diện tích là 28,24/36,04ha.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.