Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ

TPO - Trưa nay 9/6, nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ trung bình có lúc lên đến gần 40 độ C, ngoài trời chênh lệch nhiều so với nhiệt độ trung bình, lên tới gần 50 độ C. Thời tiết oi bức đã làm cho người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội phải vật vã tìm mọi cách để tránh nắng nóng.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 1 Nóng đến ngột ngạt, cả dãy hành lang chờ đến lượt khám của bệnh viện Việt Đức, điều hoà cùng quạt công nghiệp thổi hết tốc lực để làm dịu mát bớt không khí oi bức.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 2 Người dân tranh thủ nghỉ trưa nơi dãy hành lang chờ khám của bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương,
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 3 Mọi người ngồi bệt cả xuống nền đá hoa cho mát trong lúc chờ đợi đến lượt khám.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 4 Các loại ghế nhựa được huy động tối đa để có thể đặt lưng.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 5 Vào những ngày hè nóng nực dù đã tăng cường thêm quạt và hệ thống điều hòa cũng không thể xua hết cái nóng oi bức và ngột ngạt khi đông kín người nhà bệnh nhân vào hành lang tránh nắng
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 6 Hà Nội đang đợt nắng nóng gay găt tuy nhiên tại các bệnh viện, lượng bệnh nhân đổ về khám chữa bệnh vẫn rất đông càng làm cho không khí của bệnh viện càng thêm ngột ngạt, oi bức.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 7 Chỗ nào có bóng cây đều được tận dụng tối đa với đủ các kiểu giường xếp, chiếu di động để chống nắng như thế này.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 8 Nghỉ ngơi bất kể chỗ nào có thể đó là tâm lý chung của người dân khi đi khám bệnh những ngày oi bức nắng nóng này.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 9 Người dân còn đem theocar quạt điện để dự phòng dùng khi có thể.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 10

Tại bệnh viện Bạch Mai ghi nhận của phóng viên TPO lúc 12h30 trưa nay: ghế nhựa, ghế đá, bồn cây....tất cả đều được tận dụng tối đa để làm nơi tranh thủ nghỉ trưa.

Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 11
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 12
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 13
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 14 Dãy hành lang, vườn hoa ghế đá của bệnh viện đều được tận dụng để trở thành chỗ nghỉ trưa bất đắc dĩ của người dân.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 15
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 16 Thậm chí, người nhà còn đem sẵn cả chiếu đi để trải làm chỗ nghỉ ngơi tránh nắng.
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 17
Người nhà bệnh nhân vạ vật ở hành lang bệnh viện tránh nắng nóng 40 độ ảnh 18 Chỉ cần có bóng cây mát là đủ làm dịu cái oi bức tạm thời với người dân.
 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.