Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Người thiết kế trang phục cho Hoa hậu Thùy Tiên tại 'Miss Grand Internationl 2021' chính là ‘sư huynh’ cùng trường ĐH Hoa Sen, nhà thiết kế Tín Thái. Không chỉ với Tiên, chàng trai trẻ này là của hiếm khi từng đồng hành cùng 4 người đẹp khác tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ít có nhà thiết kế nào có duyên cùng các cuộc thi sắc vóc ở quy mô quốc tế như Tín Thái. Từ thời sinh viên ngành thiết kế thời trang trường ĐH Hoa Sen, Thái đã thể hiện rõ khả năng và nét độc đáo riêng.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 1

NTK Tín Thái và Hoa hậu Thùy Tiên trong buổi giao lưu cùng sinh viên trường ĐH Hoa Sen.

Khi mới là sinh viên năm thứ ba, Tín Thái đã gây tiếng vang khi tác phẩm mang tên “Nàng mây” của anh được Á hậu Lê Hằng mang đến cuộc thi 'Miss Universe 2016'. Thành công đó đã giúp tên tuổi của chàng sinh viên này được giới yêu thích thời trang nghệ thuật biết đến nhiều hơn. Một năm sau, Thái tiếp tục được tin tưởng đồng hành cùng Á hậu Việt Nam Thùy Dung tại 'Miss International 2017', với tác phẩm “Tiên Dung”.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 2

Tín Thái và Thùy Tiên là đồng môn trường ĐH Hoa Sen. Ảnh: NVCC

Năm 2018, Tín Thái tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của trường ĐH Hoa Sen. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất với mọi người năm đó không phải là điểm số mà là ý tưởng độc đáo của anh trong đồ án tốt nghiệp mang tên 'Mama Bu'. Tác phẩm được Thái giải thích là niềm tin tâm linh của chính bản thân về huyền thoại khai sinh của thế giới sự sống. Mama Bu được sinh ra bởi Mặt Trời và với quyền năng tạo ra mọi sinh vật trên cõi sống, chiến đấu với cái ác để bảo vệ sự an bình của thế giới. Tác phẩm này gây được tiếng vang lớn, thậm chí gây cả tranh cãi, nhưng càng cho thấy quyết tâm của Thái trong việc theo đuổi hình thức thời trang nghệ thuật hơn là ứng dụng.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 3

Một tác phẩm trong đồ án tốt nghiệp 'Mama Bu' của Tín Thái gây tiếng vang về ý tưởng.

Theo các giảng viên của trường ĐH Hoa Sen, đa phần sinh viên thường xem đồ án tốt nghiệp như việc phải làm để “vượt ải”, không nhiều người dồn sức sáng tạo và tâm huyết. Nhưng Thái thì khác: “Mình cho rằng, đồ án tốt nghiệp là cả một công trình nghệ thuật, là tâm huyết và công sức đặt vào đó, thể hiện người làm dụng công, giá trị học thuật. Công sức bỏ ra càng nhiều thì thành quả càng lớn”. Năm đó, Thái giành luôn hai giải: "Đồ án xuất sắc nhất" và "Thành tích cao nhất khoa" của khoa Thiết kế Thời trang.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 4

Tác phẩm 'Nàng mây' thiết kế cho Á hậu Lệ Hằng.

Điểm nổi bật trong các thiết kế của Tín Thái là khai thác các yếu tố văn hóa dân tộc. Với các cuộc thi sắc đẹp, yếu tố đặc trưng dân tộc ngày càng được khai thác triệt để để tạo sự khác biệt. Như với đồ án tốt nghiệp 'Mama Bu', Thái cho rằng đó là tổng hòa văn hóa và tín ngưỡng phương Đông. Các chi tiết được đính kết tỉ mỉ và kỹ thuật đa dạng dựa trên căn cứ lịch sử, văn hóa, mỹ thuật qua các triều đại.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 5

Thùy Tiên và tác phẩm 'Thiên thần xanh' tại 'Miss Grand International 2021'. Ảnh: MGI

Ngoài Lê Hằng và Thùy Dung, Tín Thái còn là người chuẩn bị “xiêm y áo mũ” cho hai người đẹp khác là Á hậu Kiều Loan tại 'Miss Grand International 2019', với tác phẩm 'Huyền đăng nội' và Á hậu Ngọc Thảo ở 'Miss Grand International 2020', với tác phẩm 'Lá ngọc cành vàng'. Tuy nhiên, thành công nhất chính là tác phẩm 'Blue Angel/ Thiên thần xanh' cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang năm 2021 vừa qua tại Thái Lan đã nâng đưa tên tuổi của Tín Thái lên tầm cao mới.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 6

Tác phẩm 'Huyền đăng nội' cho Á hậu Kiều Loan.

Nói về thành công này, chàng cựu sinh viên ĐH Hoa Sen cho rằng mình là người tin nhiều vào tâm linh và duyên. Việc được gắn bó cùng Thùy Tiên, một đàn em cùng trường, đã mang đến rất nhiều cảm xúc giúp mình lan tỏa năng lượng. Khi cùng Thùy Tiên trở về trường giao lưu cùng thầy cô và các sinh viên khóa sau, Tín Thái không giấu được xúc động.

Với 5 năm đồng hành cùng các người đẹp, Thái cho rằng xu hướng của phần thi trang phục dân tộc ở các cuộc thi nhan sắc thế giới ngày một vui tươi và sự sáng tạo, tính trình diễn ngày một được khai thác triệt để. Với Tín Thái, nguồn cảm hứng sáng tạo trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ sở thích, quê hương đến ý nghĩa tên người mặc. Sáng tạo dựa trên câu chuyện và tinh thần dân tộc như nấu một món ăn ngon cần "cân bằng" mọi gia vị.

Người 'nâng khăn sửa túi' cho người đẹp Việt đi thi nhan sắc ảnh 7

Tác phẩm 'Lá ngọc cành vàng' do Á hậu Ngọc Thảo: Ảnh: MGI

Trong tác phẩm ’Thiên thần xanh’ cho Thùy Tiên, Tín Thái kể anh bắt gặp cảm xúc khi nhìn thấy những chiếc áo xanh của lực lượng chống dịch ngược xuôi khắp nẻo đường Sài Gòn. Đó là thời điểm thành phố đang căng mình với COVID-19 và Thái đang tìm ý tưởng cho thiết kế. Những giọt mồ hôi, vẻ mệt mỏi, ánh mắt quyết tâm của các y bác sĩ cứu chữa các bệnh nhân của đại dịch đã khiến anh cảm nhận rõ về tình thương, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Thái không bao giờ muốn màu xanh đó tràn ngập một lần nữa nhưng việc ghi lại cảm xúc đó thì phải làm.

Ý tưởng mà Tín Thái muốn Thùy Tiên thực hiện là đôi cánh thiên thần sẽ bật tung ra, gợi lên sinh khí mới, sự che chở trước khó khăn và tình người, tiến bộ y học sẽ chiến thắng dịch bệnh. Ngồi cạnh cô đàn em ở trường ’Sen', nhà thiết kế kể: “Thùy Tiên đã làm rất tốt moi thứ, truyền đi một cảm hứng nhân văn và năng lượng tích cực. Đó là cái duyên giữa mình và bạn để mọi thứ thăng hoa”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.