Người Mỹ nuôi giấc mơ triệu phú dịp đầu năm khi Jackpot lên cao

Trong những ngày đầu của năm 2021, Jackpot của cả hai sản phẩm xổ số hấp dẫn nhất nước Mỹ đều tích lũy lên mức cao.

Sau lễ Giáng sinh và ngày đón chào năm mới, hàng triệu người Mỹ vẫn còn một món quà mơ ước đang treo lơ lửng là hàng trăm triệu USD từ hai giải xổ số hấp dẫn nhất thế giới. Sau kỳ quay gần nhất không tìm ra người may mắn trúng giải, Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega Millions đã tích lũy lên mức 376 triệu USD trong khi Jackpot của xổ số tự chọn Powerball cũng đã cán mốc 410 triệu USD.

Người Mỹ nuôi giấc mơ triệu phú dịp đầu năm khi Jackpot lên cao ảnh 1
 

Theo thống kê từ Google Trends, người Mỹ đang tìm kiếm về “Powerball” và “Mega Millions” nhiều nhất trong 6 tháng trở lại đây. Mức độ quan tâm của người Mỹ với hai từ khóa này đều đang tăng cao tỷ lệ thuận với giá trị của Jackpot.

Để chinh phục được hai Jackpot khổng lồ này và trở thành triệu phú với hàng trăm triệu USD trong tài khoản, người chơi cần có chiến lược để tối ưu hóa khả năng chiến thắng và quan trọng là cần cực kỳ may mắn khi tỷ lệ trúng Jackpot của Mega Millions chỉ vỏn vẹn 1/302 triệu, trong khi của Powerball cũng không dễ dàng hơn, chỉ 1/292 triệu.

Người Mỹ nuôi giấc mơ triệu phú dịp đầu năm khi Jackpot lên cao ảnh 2
 

Để chinh phục được hai Jackpot của Vietlott, tỷ lệ thắng của người chơi xổ số Việt Nam cũng “dễ thở” hơn rất nhiều so với người chơi xổ số Mỹ khi tham gia chơi Powerball hay Mega Millions. Với Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55, tỷ lệ thắng của người chơi ở mức 1/28,9 triệu, trong khi tỷ lệ trúng Jackpot của Mega 6/45 thậm chí còn cao hơn nhiều, ở mức 1/8,1 triệu.

Bên cạnh đó, trong khi người chơi xổ số tại Mỹ sẽ bị khấu trừ một lượng lớn thuế khi lĩnh giải xổ số thì với Jackpot của Vietlott, con số này cố định là 10% thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam.

Lấy ví dụ với người chơi may mắn trúng Jackpot Mega Millions và lựa chọn phương án lĩnh ngay lập tức 287 triệu USD tiền mặt, trước khi số tiền đến tay người chơi, 24% các loại thuế liên bang sẽ được khấu trừ, tương đương 67 triệu USD, và người chơi nhận về khoản thực lĩnh 218,4 triệu USD. Những năm sau đó, người chơi tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ thuế thường niên với khoản thu nhập từ xổ số này.

Không chỉ dễ trúng hơn Jackpot Mỹ, chịu khấu trừ thuế ít hơn, Jackpot từ Vietlott còn dễ “săn” hơn bao giờ hết khi Vietlott vừa ra mắt kênh phân phối vé số qua SMS, giúp người chơi mua vé tiện lợi hơn ngay trên điện thoại. Kênh phân phối này chính thức đưa vào vận hành từ 23/12 sau cái bắt tay với ba nhà mạng lớn nhất là Viettel, MobiFone và VinaPhone, có tổng lượng thuê bao lên tới 125 triệu. Thông qua kênh bán vé số tự chọn qua điện thoại, mà cụ thể là SMS, Vietlott tiếp tục hoàn thiện các kênh phân phối của mình, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam bán vé số qua SMS. Hai sản phẩm đầu tiên được Vietlott lựa chọn để phân phối qua kênh mới là xổ số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45, những sản phẩm có mức thưởng hấp dẫn nhất.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.