TPO - Hàng trăm biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị bị thanh tra điểm mặt vi phạm; Căn hộ tập thể cũ Hà Nội 'hét' giá ngang chung cư cao cấp; Đề xuất người mua nhà dưới 3,5 tỷ đồng được vay gói 120.000 tỷ đồng; Tiếp tục đấu giá đất vàng Thủ Thiêm;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét bổ sung đối tượng là người mua nhà ở thương mại giá vừa túi tiền từ 3,5 tỷ đồng/căn trở xuống (khoảng 35 triệu đồng/m2) được tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
TPO - Trong bối cảnh giá chung cư ngày càng tăng và nguồn cung khan hiếm, người có nhu cầu ở thật quay sang tìm mua những căn nhà dưới 45 m2 trong ngõ, hẻm, giá từ 3 - 5 tỷ đồng.
TPO - Bộ Xây dựng đã “nới” điều kiện đối với người mua nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đang lấy ý kiến người dân. Theo đó, mức thu nhập người mua nhà được nâng từ 11 triệu đồng lên 15 triệu đồng/tháng.
TPO - Gần về cuối năm, hiện tượng trả mặt bằng xuất hiện nhiều ở các tuyến phố lớn tại Hà Nội và TP HCM trong khi đó giao dịch đất nền giảm mạnh với hơn 50%.
TPO - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà, chủ đầu tư dự án 79 Thanh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
TPO - Với Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) và Luật Nhà ở vừa được sửa đổi, các chủ đầu tư cần phải chứng minh năng lực tài chính mạnh hơn, năng lực hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án tốt hơn, thông qua đó sẽ giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng.
TPO - Điều 8 của Luật Kinh doanh Bất động sản mới quy định loạt hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản (BĐS) mà nhà đầu tư, môi giới và người mua cần nắm rõ.
TPO - HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét mở rộng hơn một số đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng/căn và có ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên.
TPO - Đa số nhà đầu tư và người mua nhà vẫn có tâm lý chờ đợi thị trường bất động sản sẽ giảm giá, và chờ dòng tín dụng "nhà băng" được khơi thông, lãi vay giảm thêm.
TP - Chiều 5/7, phát biểu kết luận tại phiên giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận công tác giải quyết hồ sơ cấp GCN tại nhiều dự án chưa đáp ứng được nhu cầu của chủ đầu tư và người mua nhà.
TPO - Dự án nhà ở xã hội tại số 4-6-8 đường Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội) với quy mô cao 31 tầng, tổng số vốn đầu tư khoảng 1.183 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công vào quý II năm nay và hoàn thành vào quý IV/2025.
TPO - Nếu người mua không có hộ khẩu (đăng ký thường trú) tại TP Hà Nội thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014.
TPO - Thời điểm hiện tại, chung cư dưới tầm giá 3 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của người mua nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM nhờ lợi thế về dòng tiền và khả năng đáp ứng tài chính.
TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng hai khu đô thị ở Đồng Nai; Doanh nghiệp 2 tháng tuổi làm khu đô thị ‘nghìn tỷ’ ở Hà Nam; Qua thời 'sốt', đất đấu giá vùng ven Hà Nội bị 'ngó lơ'; Đất nghĩa trang gấp đôi giá nhà, giá hơn 1 tỷ đồng/m2;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức đưa ra hướng dẫn cụ thể liên quan tới gói 120.000 tỷ đồng, trong đó có một số yêu cầu bắt buộc đối với chủ đầu tư và người mua nhà.
TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP với một loạt giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, người mua nhà nói riêng và thị trường bất động sản (BĐS) nói chung.
TPO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mục tiêu của nghị quyết là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản.
TPO - 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank và 4 ngân hàng đã đồng ý thống nhất gói tín dụng quy mô 120.000 tỷ đồng
TP - Như thông tin được chia sẻ tại Hội nghị về thị trường bất động sản tuần trước, sẽ có gói vay lên tới 120.000 tỷ đồng của 4 ngân hàng thương mại (NHTM) dành cho phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH), nhà cho công nhân và người thu nhập thấp. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, gói tài chính này hiện đã sẵn sàng, điều kiện cũng được các ngân hàng chủ động xây dựng, tuy nhiên, khó nhất vẫn là cần dự án đủ tính pháp lý và điều kiện để giải ngân.
TPO - Trong gói tín dụng hơn trăm nghìn tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), Bộ Xây dựng sẽ dành khoảng 50% gói tín dụng, tương đương 55.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư dự án vay ưu đãi, còn lại dành cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê mua NƠXH, nhà ở công nhân.
TPO - HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét không nên giữ nguyên “chuẩn” tín dụng trong tình thế hiện nay mà nên “nới chuẩn tín dụng một chút” để doanh nghiệp bất động sản (BĐS) và người mua nhà tiếp cận gói vay từ ngân hàng.
TPO - Kể từ ngày 01/01/2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên là 5%/năm, thay vì 4,8%/năm như năm 2022.
TPO - Chi phí vay tăng cao đang bóp nghẹt người mua nhà và các chủ đầu tư bất động sản trên khắp thế giới, trước tình trạng này chính phủ nhiều nước như Việt Nam đã quyết định nới room tín dụng để thị trường bất động sản phần nào được khơi thông nguồn vốn.
TPO - Nhiều chuyên gia khuyến nghị, trước khi xuống tiền mua nhà, khách hàng chỉ nên chọn những dự án đã đảm bảo hoàn thiện về mặt pháp lý, phải được cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai và có uy tín trong việc ra sổ cho cư dân, cũng như tiến độ xây dựng ở các dự án đã triển khai trước đó.
TPO - Liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không hạ chuẩn, nới lỏng các điều kiện tín dụng trong quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất.
TPO - Khách hàng mua nhà của 230 dự án bất động sản trên 86 thành phố khắp Trung Quốc đang từ chối đóng tiền trước tiến độ cho những dự án chưa hoàn thành.
TPO - Các ngân hàng đang kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản, điều kiện vay chặt hơn, lãi suất cho vay cao hơn, thậm chí có ngân hàng tăng gấp đôi lãi suất trong thời gian ngắn khiến người mua nhà như "ngồi trên lửa".
TPO - Chủ đầu tư dự án New City Thủ Thiêm chưa được giao đất nên ngân hàng không cho vay khiến nhiều khách hàng đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đủ tiền đóng.