Người mẫu Ngọc Quyên lăn lộn kiếm sống trên đất Mỹ

Ngọc Quyên tâm sự 2 năm ở xứ người cô đã rơi quá nhiều nước mắt vì nhớ nhà nhưng đã cố gắng vượt qua cũng như luôn phấn đấu là người phụ nữ tự lập, độc lập tài chính.
Ngọc Quyên tâm sự 2 năm ở xứ người cô đã rơi quá nhiều nước mắt vì nhớ nhà nhưng đã cố gắng vượt qua cũng như luôn phấn đấu là người phụ nữ tự lập, độc lập tài chính.
"Tôi không muốn mình cứ dùng hình ảnh người mẫu rồi kén cá chọn canh, đòi hỏi công việc này nọ. Giờ đây tôi thực tế, lắm không còn sống ảo nữa. Tôi thấy nghề gì cũng là nghề, quan trọng là mình kiếm được tiền thôi", người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ trước thông tin cho rằng cô phải bán hàng giảm giá để kiếm sống nơi xứ người.

Người này còn nhìn thấy chân dài nổi tiếng của Việt Nam khom lưng đứng bán hàng sale (giảm giá) cho một cửa hàng mỹ phẩm ở thương xá Phước Lộc Thọ (bang California, Mỹ).

Chị Nguyễn Hồng Trang, sinh sống tại khu Little Sài Gòn (bang California, Mỹ), cho biết chị gặp Ngọc Quyên khi đến khu thương xá Phước Lộc Thọ mua sắm. “Tôi hỏi bà chủ cửa hàng (người Việt gốc Hoa) có phải là người mẫu Ngọc Quyên của bên Việt Nam đây không, bà không trả lời câu hỏi của tôi mà gọi ngay Ngọc Quyên lại chỗ tôi đứng chỉ tay vào Ngọc Quyên và nói rằng: "Người mẫu và ca sĩ Ngọc Quyên đây, có đồng hương hỏi thăm em nè!”. Ngọc Quyên chào tôi, nhìn Ngọc Quyên sát gần bên chỉ cách khoảng gang tay, tôi thấy cô hơi gầy. Tôi nói nửa đùa nửa thật: "Có ông xã làm bác sĩ mà sao Ngọc Quyên lại còn ham làm việc đến mức ra đây đứng bán hàng cả ngày? Vậy giờ đâu mà lo cho ông xã?”. Ngọc Quyên tỏ ra bối rối...”.

Trước thông tin về cuộc sống của cựu siêu mẫu Việt Nam tại xứ người, phóng viên đã kết nối với Ngọc Quyên và nghe cô chia sẻ về cuộc sống của mình.

“Tôi đã thôi sống ảo”

Sang Mỹ đã hai năm, cuộc sống của Ngọc Quyên hiện tại như thế nào?

Tôi đã ổn định cuộc sống dù rằng bên này không như hồi xưa nữa. Tiền bạc tự mình kiếm cũng không dễ.

Có thông tin cho rằng Ngọc Quyên sống khá vất vả, đi bán hàng sale và chồng Quyên không phải là bác sĩ như thông tin đã đưa, Quyên thấy sao?

Chồng tôi có làm bác sĩ hay không cũng chẳng sao, chắc họ thấy tôi đi bán hàng nên nói vậy thôi. Thật ra tôi gặp ai tôi cũng nói tôi sống khó khăn mà (cười).

Người mẫu Ngọc Quyên lăn lộn kiếm sống trên đất Mỹ ảnh 1

Ngọc Quyên: "Nếu tôi là đàn ông, vợ ở nhà hoài tôi cũng thấy chán".

Có bao giờ Ngọc Quyên muốn quay về làm người mẫu và trở lại cuộc sống hào quang của ngày trước?

Không, tôi không quay lại đâu vì tôi biết cuộc sống bên này tuy hơi chán, công việc kiếm tiền tương đối cực hơn nhưng nó lâu bền. Nghề người mẫu chỉ có vài năm mình đẹp thôi, bên này tôi có nhà có xe là ổn rồi.

Kể cả lăn lộn mọi việc để trang trải cuộc sống?

Tôi không muốn mình cứ dùng hình ảnh người mẫu rồi kén cá chọn canh, đòi hỏi công việc này nọ. Giờ đây tôi thực tế, lắm không còn sống ảo nữa. Tôi thấy nghề gì cũng là nghề, quan trọng là mình kiếm được tiền thôi.

Dù đang mang thai nhưng Ngọc Quyên vẫn phải đi làm để lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền?

Tôi đi làm vì không thích ở nhà, mà ở nhà thì mình sẽ chậm hơn người ta, ra ngoài học hỏi sẽ tốt hơn. Mình mới thì mình làm ở khu Việt Nam nhiều, mai mốt tiếng Anh giỏi hơn thì làm việc cho Mỹ. Thêm nữa tôi đi làm để kiếm tiền riêng, thích mua gì thì mua chứ chờ chồng đưa tiền cũng đâu hay. Và nếu tôi là đàn ông, vợ ở nhà hoài tôi cũng thấy chán.

Người mẫu Ngọc Quyên lăn lộn kiếm sống trên đất Mỹ ảnh 2

Ngọc Quyên lúc được ông xã cầu hôn.

Nghệ sĩ Việt sang Mỹ làm bếp, phụ bán là bình thường

Khi nào Ngọc Quyên sinh em bé?

Tháng sau tôi sinh. Sắp tới mẹ tôi sẽ qua 6 tháng để phụ chăm sóc bé.

Ông xã vẫn để Ngọc Quyên đi làm?

Chồng tôi thật sự chưa bao giờ bắt tôi đi làm cả nhưng tôi muốn làm và để dành riêng cho mình. Anh ấy được cái tiền lương của tôi anh chẳng bao giờ để ý, thật ra cũng chẳng nhiều lắm, mỗi tháng khoảng 2.000 USD đổ lại thôi.

Ngọc Quyên từng cho biết ông xã là bác sĩ?

Thì ảnh làm bác sĩ phổi và emergency (cấp cứu). Ảnh không làm phòng mạch mà chỉ làm trong bệnh viện thôi. Lương chồng thì tôi xin không nói vì cũng tế nhị, nói chung đủ ăn đủ mặc không nợ nần là được.

Ngoài việc bán hàng ra Ngọc Quyên dự định sẽ làm gì sắp tới?

Giờ tôi tạm nghỉ, sinh xong tôi mới đi làm lại. Tôi chỉ còn học trong trường College Golden West thôi. Nếu có con rồi chắc cũng bận rộn, nếu làm chỉ được cuối tuần.

Người mẫu Ngọc Quyên lăn lộn kiếm sống trên đất Mỹ ảnh 3 Ngọc Quyên đi học ngoại ngữ để mong sớm hòa nhập và có công việc ổn định hơn

Ngọc Quyên có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

Tôi không đòi hỏi miễn có nhà có xe, có tiền ăn uống hàng ngày đầy đủ là được. Thật ra tôi cũng chẳng mong chồng đi làm tối mặt tối mũi để mình thoải mái sắm hàng hiệu rồi sau đó hai vợ chồng chẳng gặp nhau.

Tôi chỉ mong hai vợ chồng làm đủ để lo cho gia đình và có thời gian vợ chồng hàn huyên sẽ tốt hơn. Giàu lắm cũng vậy thôi, chồng giờ chỉ cần có một nhà một xe và không nợ nần. Có người bên này có nhà mấy căn, xe mấy chiếc nhưng toàn nợ cũng vậy.

Khi còn ở Việt Nam, Ngọc Quyên được nhận xét là một người mẫu rất yêu nghề. Giờ thì sao?

Tôi yêu nghề mà tính cũng thực tế lắm để thích nghi, không sống ảo về cuộc sống của mình. Bên này ai mới qua cũng cực lắm, nghệ sĩ làm bếp, phụ bán là chuyện bình thường mà. Rồi khi cuộc sống ổn định hòa nhập được rồi họ mới bắt đầu vào những công việc tốt hơn. Mà mỗi nhà mỗi cảnh, ai nói gì cũng kệ miễn mình ổn là được.

Người mẫu Ngọc Quyên lăn lộn kiếm sống trên đất Mỹ ảnh 4 Với Ngọc Quyên, cô không mua hàng hiệu vì muốn tích góp cho sau này. Ảnh: FBNV.

Những nghệ sĩ Việt sang bên đó, Quyên có thấy giống mình không?

Họ thì khác tôi vì tôi không đi tiếp nghề người mẫu, còn nhiều nghệ sĩ vẫn hát show bên này, dù thị trường dĩ nhiên không lớn bằng Việt Nam. Bên này chỉ là một cộng đồng nhỏ còn Việt Nam là cả một đất nước, sao có thể so được? Nhưng nói vậy chứ có những nghệ sĩ nổi tiếng kiếm được nhiều tiền lắm, không thua bác sĩ, kỹ sư. Những nghệ sĩ khác kiếm không bằng, phải làm thêm nghề chính để nuôi đam mê nghệ thuật của mình, tôi thấy cũng hay.

Họ độc lập và cũng thực tế, chính vì vậy tôi cũng muốn hòa nhập với cuộc sống ở đây. Cứ ở nhà đợi chồng lo cho tôi nghĩ cuộc sống mãi mãi không phát triển được.

Cám ơn Ngọc Quyên đã chia sẻ.

Theo Theo Ihay
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.